Trại hè Thanh thiếu niên kiều bào: Giúp người trẻ yêu quê hương, đất nước nhiều hơn

Thảo Phương
Thảo Phương
11/07/2023 09:58 GMT+7

Sáng 11.7, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài tại TP.HCM và Thành đoàn TP.HCM tổ chức khai mạc Trại hè Thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ thành phố lần thứ 16 năm 2023 với chủ đề “Tự hào non sông Việt Nam”.

Trại hè năm nay bắt đầu từ ngày 11.7 tại Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài tại TP.HCM và bế mạc ngày 15.7 tại tỉnh Bình Thuận. Có 60 trại sinh tham gia trại hè lần này, gồm các thanh thiếu niên kiều bào đến từ 13 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Mỹ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Ba Lan, CH Séc, Hungary, Thái Lan, Malaysia, Đài Loan (Trung Quốc), Campuchia và Việt Nam.

Trại hè giúp người trẻ yêu non sông, đất nước và con người Việt Nam nhiều hơn - Ảnh 2.

Các trại sinh hào hứng trong buổi lễ khai mạc

THẢO PHƯƠNG

Trại hè giúp người trẻ yêu non sông, đất nước và con người Việt Nam nhiều hơn - Ảnh 3.

THẢO PHƯƠNG

Trại hè giúp người trẻ yêu non sông, đất nước và con người Việt Nam nhiều hơn - Ảnh 5.

THẢO PHƯƠNG

Trong chương trình tại TP.HCM từ ngày 11 – 12.7, trại sinh sẽ dâng hương tượng đài Bác tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM), sau đó sẽ đến thăm các danh lam thắng cảnh nổi tiếng TP.HCM như: dinh Độc Lập, tham quan và tìm hiểu lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam, xem các cổ vật hiện vật gắn liền lịch sử của dân tộc tại Bảo tàng Lịch sử và Bảo tàng TP.HCM. Trại sinh cũng sẽ được du ngoạn bằng xe buýt đường sông để ngắm toàn cảnh TP.HCM phát triển từ hai bên bờ sông Sài Gòn.

Trại hè giúp người trẻ yêu non sông, đất nước và con người Việt Nam nhiều hơn - Ảnh 6.

Đội trưởng của các đội nhận cờ trại từ ban tổ chức

THẢO PHƯƠNG

Nét nổi bật của trại hè năm nay là trại sinh có một ngày tham gia Chiến dịch tình nguyện cùng với thanh thiếu niên TP.HCM tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ với nhiều hoạt động ý nghĩa như: đền ơn đáp nghĩa, bảo vệ môi trường, giao lưu thể thao và tham gia tọa đàm "Tuổi trẻ Thạnh An với hội nhập quốc tế". Bên cạnh đó còn hướng dẫn học tiếng Anh và giao lưu tiếng Anh với thanh thiếu nhi xã đảo Thạnh An…

Còn tại Bình Thuận từ ngày 13 – 15.7, trại sinh sẽ được khám phá vẻ đẹp của núi Tà Cú, tìm hiểu về ngôi Trường Dục Thanh – nơi Bác Hồ dừng chân dạy học trước khi ra đi tìm đường cứu nước. Ngoài ra, trại sinh cũng được tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm làm tranh cát, tham quan Bảo tàng nước mắm đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam hay tìm hiểu văn hóa kiến trúc của người dân tộc Chăm tại Tháp Poshanu…

Trại hè giúp người trẻ yêu non sông, đất nước và con người Việt Nam nhiều hơn - Ảnh 8.

THẢO PHƯƠNG

Cũng theo chương trình, trại sinh sẽ tham gia hoạt động thiện nguyện, tặng 30 phần quà cho học sinh tiểu học và THCS tại Mũi Né, giao lưu lửa trại với thanh niên Bình Thuận…

Nhân dịp này, Thành đoàn TP.HCM sẽ trao tặng 2 tủ sách cho thiếu nhi xã đảo Thạnh An và Tỉnh đoàn Bình Thuận.

Trại hè Thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ thành phố tổ chức mỗi năm một lần, là cơ hội để mỗi trại sinh trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau về những nơi đi qua, về văn hóa, phong tục, tập quán người Việt đậm đà bản sắc dân tộc.

Trại hè giúp người trẻ yêu non sông, đất nước và con người Việt Nam nhiều hơn - Ảnh 10.

Bà Đinh Thị Phương Thảo, Phó chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, Trưởng ban Tổ chức Trại hè Thanh thiếu niên kiều bào phát biểu tại lễ khai mạc

THẢO PHƯƠNG

Bà Đinh Thị Phương Thảo, Phó chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, Trưởng ban Tổ chức Trại hè Thanh thiếu niên kiều bào cho biết: "Thông qua trại hè các bạn trại sinh sẽ được giao lưu, gặp gỡ, trao đổi, học tập lẫn nhau; cùng chia sẻ những nét văn hóa riêng của mỗi quốc gia; bổ sung, hoàn thiện kỹ năng hoạt động nhóm và rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Việt. Ban tổ chức hy vọng rằng hành trang mang về của các bạn sau chuyến đi sẽ là một kỳ nghỉ hè ấn tượng về sự chân thành, thân thiện của những người bạn khó quên đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ nhưng cùng chung dòng máu Việt Nam. Nhớ về trại hè, là nhớ về Việt Nam".

Đại diện cho trại sinh, Nguyễn Trần Minh Uyên, du học sinh Canada, chia sẻ: "Với nhiều hoạt động bổ ích trong chương trình trại hè năm nay sẽ giúp chúng em có nhiều cơ hội giao lưu, gặp gỡ, trao đổi và học tập lẫn nhau. Đồng thời, bổ sung và hoàn thiện thêm nhiều kỹ năng, kiến thức và  năng lượng để sẵn sàng cho năm học mới. Đây cũng là dịp để chúng em bày tỏ lòng tri ân với Tổ quốc, với cha ông và các bậc tiền nhân".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.