Trại hè kết nối thanh niên kiều bào với quê hương

Lê Thanh
Lê Thanh
26/07/2022 12:51 GMT+7

Sáng 26.7, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài tại TP.HCM và Thành đoàn TP.HCM tổ chức khai mạc Trại hè Thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ thành phố lần thứ 15 năm 2022 với chủ đề 'Tự hào Việt Nam'.

Các trại sinh tham gia trại hè

Minh Hiệp

Trại hè năm nay diễn ra từ ngày 26 - 29.7, với sự tham gia của 45 trại sinh, gồm có thanh thiếu niên kiều bào đến từ 10 quốc gia như: Mỹ, Canada, Ba Lan, CH Séc, Malaysia, Hàn Quốc, Lào, Thái Lan, Campuchia và tuổi trẻ TP.HCM.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, ông Võ Thành Chất (Trưởng ban tổ chức Trại hè 2022) cho biết hoạt động này sẽ giới thiệu đến các bạn trẻ về truyền thống văn hóa tốt đẹp của con người Việt Nam; lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm hào hùng, bất khuất; sức mạnh vươn lên của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới hôm nay.

Ông Võ Thành Chất, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, Trưởng ban tổ chức Trại hè 2022 phát biểu

Minh Hiệp

“Tự hào Việt Nam là thông điệp tri ân, trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay đối với đất nước, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cha ông, các bậc tiền nhân đi trước; là cách sống cao quý, khẳng định nhân cách tốt đẹp ở mỗi con người Việt Nam. Hoạt động này còn là nhịp cầu ân tình kết nối những tình cảm thiêng liêng của cộng đồng người Việt ở khắp mọi miền trên trái đất”, ông Chất chia sẻ.

Các trại sinh tham gia trại hè và chụp hình lưu niệm tại Bến Nhà Rồng nơi Bác Hồ ra đi đường cứu nước

Minh Hiệp

Trong chương trình, các trại sinh đến dâng hương và tìm hiểu về hành trình ra đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP.HCM.

Sau đó, đoàn lên xe buýt 2 tầng đi vòng quanh thành phố, thăm những công trình kiến trúc văn hóa kết nối những thành tựu kinh tế của TP.HCM xưa như: dinh Thống Nhất, nhà thờ Đức Bà, Bưu điện thành phố, Nhà hát thành phố...

Từ ngày 27 - 29.7, trại sinh sẽ đến các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang tham quan các di tích lịch sử, cơ sở chế biến đặc sản phát triển kinh tế bản địa cũng như giao lưu với thanh niên và người dân địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.