Trà Vinh: Giải quyết mâu thuẫn bằng súng rulo, 1 người suýt chết

Nam Long
Nam Long
18/07/2023 19:33 GMT+7

Mâu thuẫn từ trước, 2 người ở Trà Vinh đem súng rulo đi trả thù khiến nạn nhân suýt chết, còn 2 người lãnh án tù.

Ngày 18.7, TAND tỉnh Trà Vinh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lư Quang Tồng (26 tuổi) 13 năm tù về tội giết người, 3 năm tù về tội tàng trữ sử dụng vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt 16 năm tù.

Giải quyết mâu thuẫn bằng súng Rulo khiến 1 người suýt chết

Cùng 2 tội danh trên, Vy Thanh Nhàn (29 tuổi, cùng ngụ P.7, TP.Trà Vinh, Trà Vinh) bị tuyên phạt tổng cộng 13 năm tù.

Giải quyết mâu thuẫn bằng súng rulo khiến 1 người suýt chết - Ảnh 1.

Hai bị cáo Vy Thanh Nhàn (trái) và bị cáo Lư Quang Tồng tại tòa

NAM LONG

Theo cáo trạng, khoảng tháng 6.2021, Tồng được một người bạn ngụ TP.Cần Thơ cho khẩu súng quân dụng (loại súng rulo) chứa 6 viên đạn, Tồng đem về nhà cất giấu. Ngày 28.4.2022, do có mâu thuẫn với P.N.P. (18 tuổi, ngụ P.1, TP.Trà Vinh), Tồng mang súng ra hướng dẫn cho Nhàn cách sử dụng.

Sau đó, cả 2 xe máy đến đoạn đường phía trước cổng Bệnh viện đa khoa Trà Vinh (P.7, TP.Trà Vinh). Thấy nhóm của Phúc, Tồng đưa khẩu súng bên trong có 6 viên đạn, cho Nhàn và kêu bắn vào nhóm của Phúc. Nghe vậy, Nhàn bắn một phát trúng Phúc khiến nạn nhân bị thương tích với tỷ lệ 23%.

Sau khi gây án, Tồng và Nhàn ra đầu thú. Trong quá trình điều tra, Nhàn đã thành khẩn khai báo và tác động gia đình khắc phục hậu quả cho P. số tiền 200 triệu đồng. Phía P. cũng có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho Nhàn.

Tại tòa, Nhàn và Tồng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Căn cứ vào tính chất, mức độ và hành vi phạm tội, HĐXX của TAND tỉnh Trà Vinh tuyên phạt 2 bị cáo mức án trên.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 18.7

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.