Hải Phòng: Phát lộ khẩu súng thần công triều Nguyễn tại bến Bính

16/07/2023 23:04 GMT+7

Trong quá trình thi công bờ kè sông Cấm tại khu vực bến phà Bính cũ, nhà thầu xây dựng đã phát lộ một khẩu súng thần công có niên đại thế kỷ 19, thời nhà Nguyễn.

Khoảng 10 giờ 30 phút sáng nay (16.7), trong quá trình đào đường thi công bờ kè sông Cấm tại khu vực bến phà Bính cũ, thuộc địa phận P.Minh Khai, Q.Hồng Bàng (TP.Hải Phòng), đã phát lộ một vật thể lạ giống quả bom, dài gần 2 m, nặng khoảng 200 kg.

Hải Phòng: Phát lộ khẩu súng thần công triều Nguyễn tại bến Bính - Ảnh 1.

Một khẩu súng thần công có niên đại thế kỷ 19, thời nhà Nguyễn được các công nhân xây dựng phát lộ trong quá trình thi công tại khu vực bến phà Bính cũ (xưa kia khu vực này là bến cảng Ninh Hải), thuộc địa phận P.Minh Khai, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng

CTV

Nhận được thông tin, nhà chức trách Hải Phòng đã có mặt kiểm tra và xác định vật thể phát lộ đó không phải là quả bom mà là một khẩu súng thần công có niên đại thế kỷ 19, thời nhà Nguyễn.

Hiện, khẩu súng này đã được chính quyền địa phương bàn giao cho Bảo tàng TP.Hải Phòng quản lý.

Theo các tài liệu nghiên cứu về lịch sử, bến Ninh Hải xưa nằm bên bờ sông Cấm, TP.Hải Phòng (nay là khu vực bến phà Bính cũ). 

Trước năm 1887, vùng đất này thuộc địa phận tỉnh Hải Dương. Nơi đây được biết đến là một trong những bến cảng diễn ra hoạt động giao thương hàng hóa giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài và với thuyền buôn đến từ các nước rất sầm uất. Tuy nhiên đến giữa thế kỷ 19, vùng đất này trở nên mất ổn định bởi các cuộc binh đao giữa các nhóm nghĩa quân nổi dậy với quân lính triều đình, như cuộc khởi nghĩa của Phan Bá Vành (những năm 1820) và của Lê Duy Phụng (những năm 1860).

Cùng với đó là nạn hải tặc đến từ miền Nam Trung Hoa, càng khiến cho tình hình chính trị, an ninh trở nên bất ổn.

Trước tình thế đó, vua Tự Đức đã cho xây dựng một hệ thống phòng thủ kiên cố với những pháo đài thần công uy lực vào những năm 1860 - 1870.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.