TP.Thủ Đức chọn hoa hướng dương làm biểu tượng trong ngày ra mắt đường sách

Phan Diệp
Phan Diệp
22/12/2023 14:46 GMT+7

Sáng 22.12, UBND TP.Thủ Đức tổ chức lễ khánh thành Đường sách trên đường Bùi Thị Tư (P.Hiệp Phú). Sự kiện có sự tham gia của nhiều lãnh đạo TP.Thủ Đức, đại diện ban, ngành, NXB... và "biển người" đến tham quan, mua sách.

Cả ngàn người tập trung về đường sách TP.Thủ Đức tham quan, mua sách và check - in ngay trong sáng đầu tiên mở cửa với không khí phấn khởi.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp - Bí thư Thành ủy TP.Thủ Đức chia sẻ tại lễ khánh thành: "Đường sách TP.Thủ Đức hướng tới trở thành một thiết chế văn hóa ngoài trời của người dân". Ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH Đường sách TP.HCM cho biết, đường sách TP.Thủ đức được đầu tư 10 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa với sự tham gia của 12 đơn vị xuất bản, 22 gian kinh doanh sách và cà phê sách. 

Chủ gian hàng mừng rỡ ngày đường sách thành phố Thủ Đức khánh thành

TP.Thủ Đức chọn hoa hướng dương làm biểu tượng trong ngày ra mắt đường sách- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp - Bí thư Thành ủy TP.Thủ Đức phát biểu tại lễ khánh thành.

Phan Diệp

TP.Thủ Đức chọn hoa hướng dương làm biểu tượng trong ngày ra mắt đường sách- Ảnh 2.

Ông Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức và các lãnh đạo xem triển lãm tư liệu, hình ảnh về TP.Thủ Đức bước sang năm thứ 4 hình thành và phát triển (1.1.2021-1.1.2024).

Phan Diệp

CLIP: Không khí buổi lễ khánh thành đường sách TP.Thủ Đức

Hôm nay, hoa hướng dương cũng chính thức được chọn làm biểu tượng của TP.Thủ Đức với ý nghĩa tượng trưng cho sự phát triển không ngừng, luôn hướng về phía trước của một thành phố trẻ trung, năng động. 

Đường sách rộng khoảng 3.508 mét vuông, với chiều dài khoảng 190 m. Mỗi gian rộng khoảng 40 mét vuông. Đường sách còn có một không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Ngoài 3 sân khấu chính còn có 2 không gian triển lãm, 2 gian bố trí trò chơi.

TP.Thủ Đức chọn hoa hướng dương làm biểu tượng trong ngày ra mắt đường sách- Ảnh 3.

Các vị lãnh đạo công bố quyết định chọn hoa hướng dương làm biểu tượng của TP.Thủ Đức.

Phan Diệp

TP.Thủ Đức chọn hoa hướng dương làm biểu tượng trong ngày ra mắt đường sách- Ảnh 4.

Biển người chen chân tham quan đường sách thứ 2 của TP.HCM.

Phan Diệp

Ông Tạ Chí Tào (68 tuổi) từ Gia Lai xuống TP.Thủ Đức khám bệnh sáng 22.12 đã ghé tham quan đường sách và mua hơn chục cuốn sách.

"Nghe tin hôm nay khánh thành đường sách nên tôi quyết định đến ngay. Ở đây tập trung nhiều nhà sách nên có đa dạng loại sách để lựa chọn, phù hợp mọi đối tượng, lứa tuổi. Không gian ở đây rất rộng, thoáng mát".

Chị Nguyễn Mai Linh (37 tuổi) chia sẻ: "Là người dân sinh sống ở TP.Thủ Đức lâu năm, tôi thấy rất vui, xúc động khi nơi đây có thêm một điểm đến mới cho những người yêu sách".

TP.Thủ Đức chọn hoa hướng dương làm biểu tượng trong ngày ra mắt đường sách- Ảnh 5.

Ông Tạ Chí Tào từ Gia Lai đến đường sách TP.Thủ Đức tham quan, mua sách sáng đầu tiên mở cửa.

Phan Diệp

TP.Thủ Đức chọn hoa hướng dương làm biểu tượng trong ngày ra mắt đường sách- Ảnh 6.

Không gian đường sách rộng rãi, thoáng mát, hứa hẹn là nơi tham quan, tổ chức nhiều hoạt động thời gian sắp tới.

Phan Diệp

TP.Thủ Đức chọn hoa hướng dương làm biểu tượng trong ngày ra mắt đường sách- Ảnh 7.

Buổi giao lưu sau lễ khánh thành với chủ đề: "Khuyến đọc -hành trình lan tỏa tri thức".

Phan Diệp

Trước ngày khánh thành, lãnh đạo UBND TP.Thủ Đức đã trực tiếp đến đốc thúc công nhân viên tăng cường bóng mát, mảng xanh để phục vụ người dân. Đến nay, những tiểu cảnh hồ nước đặt cạnh 8 cây cầu nối từ lối đi đến những gian sách đã hoàn thiện.

Anh Bá Tân, chủ gian hàng sách cũ duy nhất ở đường sách TP.Thủ Đức chia sẻ: "Chúng tôi vô cùng biết ơn, cảm kích lãnh đạo UBND TP.Thủ Đức khi đã cho xây dựng một không gian đường sách như thế này. Đường sách hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến giao lưu mới cho những người yêu sách, hướng đến sự phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng".

Sự kiện diễn ra trong một tuần với nhiều chương trình hấp dẫn như: giao lưu với tác giả, thuyết trình thơ lục bát, kể chuyện âm nhạc và nhiều khuyến mãi từ các đơn vị. Đường sách TP.Thủ Đức mở cửa phục vụ bạn đọc, khách tham quan từ 9 giờ - 21 giờ mỗi ngày.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.