Đường sách TP.Thủ Đức gấp rút tăng cường mảng xanh, bóng mát trước lễ khánh thành

Phan Diệp
Phan Diệp
16/12/2023 17:48 GMT+7

Sáng nay 16.12, các lãnh đạo TP.Thủ Đức (TP.HCM) đến Đường sách TP.Thủ Đức đốc thúc công nhân kiểm tra những công đoạn cuối cùng, chăm chút từng hạng mục nhỏ trước lễ khánh thành, ngày 22.12.

"Chúng tôi đang chăm chút từng hạng mục nhỏ với mục tiêu quan trọng nhất là đem lại cảm nhận, trải nghiệm tốt nhất cho người dân, du khách khi đến đường sách để đọc, mua sách và trò chuyện. Hy vọng đường sách sẽ trở thành một điểm đến về văn hóa của người dân TP.Thủ Đức trong tương lai", ông Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức chia sẻ.

Chủ gian hàng mừng rỡ ngày đường sách thành phố Thủ Đức khánh thành

Đường sách TP.Thủ Đức gấp rút tăng cường mảng xanh, bóng mát trước lễ khánh thành- Ảnh 1.

Đường sách TP.Thủ Đức tọa lạc tại đường Hồ Thị Tư, P.Hiệp Phú với chiều dài khoảng 190 m, tổng diện tích khoảng 3.508 m2. Nơi đây có vị trí thuận lợi, gần nhiều trường đại học, cao đẳng, trung cấp...

Phan Diệp


Đường sách TP.Thủ Đức gấp rút tăng cường mảng xanh, bóng mát trước lễ khánh thành- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp - Bí thư Thành ủy TP.Thủ Đức (thứ 2 từ phải qua) và ông Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức (trái) đến Đường sách TP.Thủ Đức, sáng 16.12.

Phan Diệp

Đường sách TP.Thủ Đức gấp rút tăng cường mảng xanh, bóng mát trước lễ khánh thành- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp - Bí thư Thành ủy TP.Thủ Đức (phải) chia sẻ thêm, Đường sách TP.Thủ Đức tiến tới trở thành Công viên sách, là một thiết chế văn hóa của người dân TP.Thủ Đức và khu vực lân cận.

Đường sách TP.Thủ Đức gấp rút tăng cường mảng xanh, bóng mát trước lễ khánh thành- Ảnh 4.

Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức, ông Hoàng Tùng (phải) chia sẻ với PV Thanh Niên: "Chúng tôi đang cố gắng tăng cường thêm mảng xanh, tạo bóng mát, tiện ích cho người dân và du khách khi đến đây. Chúng tôi kỳ vọng đường sách sẽ được sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng. Mọi người đến đây tham quan, đọc sách cùng chung tay giữ gìn vệ sinh, an ninh trật tự và tạo lập không gian công cộng hấp dẫn".

Phan Diệp

Đường sách TP.Thủ Đức đang gấp rút hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, chuẩn bị cho lễ khánh thành ngày 22.12.

Đường sách TP.Thủ Đức gấp rút tăng cường mảng xanh, bóng mát trước lễ khánh thành- Ảnh 5.

Anh Đinh Việt Thái, đại diện gian sách cũ duy nhất trong đường sách cho biết công tác chuẩn bị đã hoàn thiện khoảng 90%. "Khoảng 1 tuần nay, nhân viên cửa hàng đã nhập thông tin khoảng 10.000 ngàn cuốn sách vào hệ thống quản lý. Mọi người đều gấp rút làm việc trong những ngày cận kề lễ khánh thành đường sách", anh Thái nói.

Phan Diệp

Đường sách TP.Thủ Đức gấp rút tăng cường mảng xanh, bóng mát trước lễ khánh thành- Ảnh 6.

Nhân viên một gian sách khác trên đường sách cũng đang nhập dữ liệu trên máy tính.

Phan Diệp

Đường sách TP.Thủ Đức gấp rút tăng cường mảng xanh, bóng mát trước lễ khánh thành- Ảnh 7.

Một số gian hàng đang trong giai đoạn sắp đặt kệ sách, hoàn thiện những hạng mục cuối cùng.

Phan Diệp

Đường sách TP.Thủ Đức gấp rút tăng cường mảng xanh, bóng mát trước lễ khánh thành- Ảnh 8.

Nhân viên lắp đặt kệ trong gian sách của Trung tâm văn hóa TP.Thủ Đức.

Phan Diệp

Đường sách TP.Thủ Đức gấp rút tăng cường mảng xanh, bóng mát trước lễ khánh thành- Ảnh 9.

Đường sách được thiết kế, xây dựng gồm: không gian chuyên kinh doanh sách, không gian văn hóa Hồ Chí Minh, không gian văn hóa đọc, không gian sách cũ, không gian trải nghiệm trò chơi trí tuệ dành cho trẻ em và gia đình.

Phan Diệp

Đường sách TP.Thủ Đức gấp rút tăng cường mảng xanh, bóng mát trước lễ khánh thành- Ảnh 10.

Ngoài ra, Đường sách TP.Thủ Đức còn có không gian cà phê sách, sân khấu chính, công trình phụ trợ (không gian tập thể dục ngoài trời cho người dân, văn phòng BQL, nhà vệ sinh…) với sự đồng hành của các đơn vị xuất bản.

Phan Diệp

Đường sách TP.Thủ Đức gấp rút tăng cường mảng xanh, bóng mát trước lễ khánh thành- Ảnh 11.

Phiến đá khắc câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa đọc góp phần tạo điểm nhấn cho không gian chung của đường sách. Dự tính, đường sách sẽ có thêm mascot (linh vật) là hoa hướng dương - biểu tượng thân thiện của TP.Thủ Đức và phiến đá khắc tiểu sử Mẹ Việt Nam anh hùng Hồ Thị Tư.

Phan Diệp

Đường sách TP.Thủ Đức gấp rút tăng cường mảng xanh, bóng mát trước lễ khánh thành- Ảnh 12.

Sáng 16.12, hơn 20 công nhân viên tất bật làm việc những ngày cuối cùng trước lễ khánh thành.

Phan Diệp

Đường sách TP.Thủ Đức gấp rút tăng cường mảng xanh, bóng mát trước lễ khánh thành- Ảnh 13.

Không gian Đường sách TP.Thủ Đức rộng rãi, khá thoáng mát với hàng cây xanh dọc tuyến đường.

Phan Diệp

Đường sách TP.Thủ Đức gấp rút tăng cường mảng xanh, bóng mát trước lễ khánh thành- Ảnh 14.

Đường sách sẽ hoạt động từ 9 giờ đến 22 giờ hằng ngày. Riêng ngày lễ khánh thành 22.12 mở cửa từ 7 giờ 30. Tuần lễ khai mạc diễn ra từ ngày 22.12.2023 đến ngày 1.1.2024 với nhiều hoạt động hấp dẫn.

Phan Diệp

Đường sách TP.Thủ Đức gấp rút tăng cường mảng xanh, bóng mát trước lễ khánh thành- Ảnh 15.

Phối cảnh đường sách TP.Thủ Đức.




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.