TP.HCM đề xuất thêm phó chủ tịch chuyên trách Nghị quyết 98

26/11/2023 13:35 GMT+7

Hiện UBND TP.HCM có 5 phó chủ tịch nhưng khối lượng công việc của thành phố rất lớn, cần thêm một nhân sự chuyên trách theo dõi việc thực hiện Nghị quyết 98.

Đề xuất bổ sung một phó chủ tịch UBND TP.HCM phụ trách theo dõi, đôn đốc triển khai Nghị quyết 98 được Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nêu ra tại phiên họp của Ban chỉ đạo triển khai Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội, diễn ra sáng 26.11.

Bí thư Nguyễn Văn Nên khẳng định việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 98 cấp Trung ương do Thủ tướng Phạm Minh Chính làm trưởng ban có tính cách mạng rất cao, mới và chưa từng có.

Đối với các lãnh đạo bộ ngành tham gia làm thành viên Ban chỉ đạo, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho rằng nhân sự này cần làm việc với tư cách là thành viên ban chỉ đạo chứ không phải là thứ trưởng bình thường. Như vậy, công việc mới nhanh hơn.

Thủ tướng đề nghị xem xét 2 vấn đề khi lập siêu cảng quốc tế Cần Giờ

Về mặt nhân sự, các thành viên đều tập trung thực hiện sứ mệnh của mình. Đối với TP.HCM, Bí thư Nguyễn Văn Nên xin ý kiến Thủ tướng về việc bổ sung thêm một phó chủ tịch UBND TP.HCM chuyên trách để chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết 98.

Bởi theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, hiện bộ máy chính quyền của TP.HCM đang quá sức nên việc tập trung, tham mưu phối hợp các bộ, ngành cũng có những khó khăn. "Nếu được Thủ tướng đồng ý, chúng tôi sẽ báo cáo xin ý kiến Thường trực Ban Bí thư", ông Nên nói thêm.

TP.HCM xin thêm phó chủ tịch chuyên trách Nghị quyết 98 - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao đổi tại phiên họp của Ban chỉ đạo triển khai Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội, sáng 26.11

SỸ ĐÔNG

Trao đổi thêm với phóng viên sau phiên họp, Bí thư Nguyễn Văn Nên cho biết việc xin bổ sung một phó chủ tịch để tăng cường và tham gia là thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 98 cấp Trung ương.

Nhân sự này sẽ làm nhiệm vụ kết nối mối quan hệ giữa Ban chỉ đạo và TP.HCM, chuyên trách công tác tham mưu để triển khai nhanh các cơ chế đặc thù. Chưa kể, hiện các bộ ngành cũng không có nhân sự chuyên trách nên vị phó chủ tịch bổ sung này sẽ tăng cường kết nối.

Cũng theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, hiện các phó chủ tịch đương nhiệm đã đảm trách đủ công việc theo quy định chung. Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết 98 là loại công việc đặc thù, công việc mới, nếu để các phó chủ tịch đương nhiệm tham gia, "mỗi anh làm một món" sẽ không tập trung. Do vậy, cần bổ sung một phó chủ tịch chuyên trách để tăng cường kết nối.

Theo quy định hiện hành, UBND TP.HCM được quá 5 Phó chủ tịch.

Hiện nay, Thường trực UBND TP.HCM gồm chủ tịch là ông Phan Văn Mãi và 5 phó chủ tịch gồm các ông: Võ Văn Hoan, Bùi Xuân Cường, Dương Anh Đức, Ngô Minh Châu, Nguyễn Văn Dũng.

Xem nhanh 12h ngày 26.11: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.