TP.HCM bầu phó chủ tịch HĐND và UBND

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
12/11/2023 07:28 GMT+7

Công tác nhân sự là một trong những nội dung trọng tâm tại kỳ họp chuyên đề của HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 diễn ra sáng 11.11.

Tại kỳ họp, HĐND TP.HCM bầu ông Phạm Thành Kiên giữ chức Phó chủ tịch HĐND TP.HCM. Ông Phạm Thành Kiên (52 tuổi, quê Bạc Liêu) có trình độ thạc sĩ xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, cử nhân hành chính, cử nhân luật (luật kinh tế), cử nhân chính trị (triết học). Trước khi trở thành Bí thư Quận ủy Q.3 từ năm 2020, ông Kiên từng giữ nhiều vị trí như Chủ tịch UBND P.Bến Thành (Q.1), Chủ tịch UBND Q.1, Giám đốc Sở Công thương TP.HCM. Ông cũng là đại biểu HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

TP.HCM bầu phó chủ tịch HĐND và UBND - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP.HCM tặng hoa chúc mừng tân Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng (thứ 2 từ trái sang) và Phó chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Thành Kiên (thứ 3 từ phải sang)

NGUYỄN ANH

HĐND TP.HCM miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND TP.HCM đối với ông Nguyễn Văn Dũng. Sau đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã đọc tờ trình giới thiệu ông Dũng làm Phó chủ tịch UBND TP. Kết quả có 77/77 (tỷ lệ 100%) đại biểu HĐND TP có mặt tại kỳ họp đồng ý bầu ông Dũng giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Dũng (51 tuổi, quê quán H.Bình Chánh, TP.HCM) có trình độ chuyên môn thạc sĩ chính trị học, cử nhân luật, cử nhân kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Trước khi giữ chức Phó chủ tịch HĐND TP.HCM từ tháng 4.2021, ông Dũng từng trải qua các vị trí: Phó bí thư Quận ủy Q.Tân Phú, Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND TP.HCM, Chủ tịch UBND Q.1.

Với kết quả bầu này, Thường trực UBND TP.HCM được kiện toàn, với chủ tịch là ông Phan Văn Mãi và 5 phó chủ tịch gồm các ông Võ Văn Hoan, Bùi Xuân Cường, Dương Anh Đức, Ngô Minh Châu, Nguyễn Văn Dũng.

HĐND TP.HCM cũng đồng ý bổ sung hơn 4.945 tỉ đồng từ ngân sách cho 5 huyện ngoại thành (Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ) để thực hiện các dự án thuộc chương trình nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

HĐND TP.HCM cũng thông qua mức chi hỗ trợ cộng tác viên sức khỏe cộng đồng ở TP.Thủ Đức và 16 quận là 500.000 đồng/người/tháng và ở 5 huyện ngoại thành là 550.000 đồng/người/tháng. Đồng thời, thông qua nghị quyết quy định lĩnh vực ưu tiên, tiêu chí, điều kiện, nội dung và mức hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo với tổng mức hỗ trợ có thể hơn 500 triệu đồng/dự án; nghị quyết ưu đãi tiền lương, tiền công, chế độ phúc lợi đối với các chức danh lãnh đạo trong tổ chức KH-CN công lập với mức lương 120 triệu đồng/tháng cho người đứng đầu của tổ chức KH-CN... 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.