TP.HCM: Xe cộ vẫn tấp nập tại ‘đất vàng’ 419 Lê Hồng Phong sắp bị cưỡng chế

10/03/2024 06:10 GMT+7

Sau gần 3 năm kể từ khi có quyết định thu hồi, doanh nghiệp vẫn chưa trả lại khu 'đất vàng' 419 Lê Hồng Phong (Q.10, TP.HCM) cho nhà nước. Khu đất gần 11.000 mét vuông vẫn đang bị chiếm dụng làm kho hàng, điểm giao nhận hàng hóa.

Ngày 9.3, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hiện khu đất vàng 419 Lê Hồng Phong vẫn đang bị sử dụng làm kho hàng, là nơi giao nhận hàng hóa của một doanh nghiệp vận tải, hằng ngày xe cộ ra vào nườm nượp. Bên ngoài hàng rào khu đất, nhiều hộ dân chiếm dụng vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán cây cảnh, chậu hoa…

[FLYCAM] Đất vàng 419 Lê Hồng Phong trong diện cưỡng chế vẫn tấp nập giao hàng

Liên quan đến khu đất này, tại buổi làm việc với UBND Q.10 vào ngày 8.3, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu giao Sở TN-MT hướng dẫn cụ thể về cơ sở pháp lý, trình tự thủ tục triển khai các bước để tiến hành cưỡng chế, thu hồi khu đất 419 Lê Hồng Phong để xây trường học.

TP.HCM: Xe cộ vẫn tấp nập tại ‘đất vàng’ 419 Lê Hồng Phong sắp bị cưỡng chế- Ảnh 1.

Khu đất 419 Lê Hồng Phong có nguồn gốc đất công, với 3 mặt tiền là các tuyến đường Lê Hồng Phong, Vĩnh Viễn và Trần Nhân Tôn (P.2, Q.10, TP.HCM), rộng gần 11.000 mét vuông. Do vị trí đắc địa, ở khu vực trung tâm và sầm uất về thương mại, dịch vụ của TP.HCM, giá mỗi mét vuông đất ở đây lên đến hàng trăm triệu đồng

NHẬT THỊNH

Xem nhanh 20h ngày 10.3: Chuyện lạ ở đất vàng Lê Hồng Phong | Xác minh tin thất thiệt ‘tài xế cháu bộ trưởng’

TP.HCM: Xe cộ vẫn tấp nập tại ‘đất vàng’ 419 Lê Hồng Phong sắp bị cưỡng chế- Ảnh 2.

Ghi nhận trong chiều 9.3, nhiều tài xế xe công nghệ, người dân vẫn ra vào tấp nập để giao, nhận hàng hóa bên trong khuôn viên khu đất tại cổng phụ trên đường Vĩnh Viễn (Q.10)

NHẬT THỊNH

TP.HCM: Xe cộ vẫn tấp nập tại ‘đất vàng’ 419 Lê Hồng Phong sắp bị cưỡng chế- Ảnh 3.

Bên trong khuôn viên khu đất, hằng ngày có rất nhiều xe tải, xe trung chuyển, xe giao hàng ra vào tấp nập, đặc biệt vào chiều tối

NHẬT THỊNH

TP.HCM: Xe cộ vẫn tấp nập tại ‘đất vàng’ 419 Lê Hồng Phong sắp bị cưỡng chế- Ảnh 4.
TP.HCM: Xe cộ vẫn tấp nập tại ‘đất vàng’ 419 Lê Hồng Phong sắp bị cưỡng chế- Ảnh 5.
TP.HCM: Xe cộ vẫn tấp nập tại ‘đất vàng’ 419 Lê Hồng Phong sắp bị cưỡng chế- Ảnh 6.

Hoạt động nhộn nhịp bên trong khuôn viên của khu đất đang bị chiếm dụng

NHẬT THỊNH

TP.HCM: Xe cộ vẫn tấp nập tại ‘đất vàng’ 419 Lê Hồng Phong sắp bị cưỡng chế- Ảnh 7.

Ngoài cổng vào khu đất trên đường Vĩnh Viễn luôn có 2 - 3 bảo vệ túc trực

NHẬT THỊNH

TP.HCM: Xe cộ vẫn tấp nập tại ‘đất vàng’ 419 Lê Hồng Phong sắp bị cưỡng chế- Ảnh 8.

Năm 2000, UBND TP.HCM cho doanh nghiệp nhà nước là Công ty giày Sài Gòn thuê, thời hạn thuê 20 năm. Sau đó doanh nghiệp này cổ phần hóa rồi đổi tên nhiều lần, cuối cùng là Công ty CP giáo dục G Sài Gòn

NHẬT THỊNH

TP.HCM: Xe cộ vẫn tấp nập tại ‘đất vàng’ 419 Lê Hồng Phong sắp bị cưỡng chế- Ảnh 9.

Sau hơn 3 năm kể từ khi có quyết định thu hồi, Công ty CP giáo dục G Sài Gòn vẫn chưa trả lại khu đất vàng 419 Lê Hồng Phong cho nhà nước. Từ đó đến nay, khu đất này bị sử dụng sai mục đích và đã nhiều lần bị UBND TP.HCM, UBND Q.10 nhắc nhở

NHẬT THỊNH

TP.HCM: Xe cộ vẫn tấp nập tại ‘đất vàng’ 419 Lê Hồng Phong sắp bị cưỡng chế- Ảnh 10.

Cổng chính của khu đất này nằm phía mặt tiền đường Lê Hồng Phong luôn trong tình trạng cửa đóng then cài

NHẬT THỊNH

TP.HCM: Xe cộ vẫn tấp nập tại ‘đất vàng’ 419 Lê Hồng Phong sắp bị cưỡng chế- Ảnh 11.
TP.HCM: Xe cộ vẫn tấp nập tại ‘đất vàng’ 419 Lê Hồng Phong sắp bị cưỡng chế- Ảnh 12.
TP.HCM: Xe cộ vẫn tấp nập tại ‘đất vàng’ 419 Lê Hồng Phong sắp bị cưỡng chế- Ảnh 13.

Cỏ dại, cây cối phủ kín nhiều dãy phòng bị bỏ hoang của Công ty CP giáo dục G Sài Gòn

NHẬT THỊNH

TP.HCM: Xe cộ vẫn tấp nập tại ‘đất vàng’ 419 Lê Hồng Phong sắp bị cưỡng chế- Ảnh 14.

Ngày 9.3, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, Công ty giáo dục G Sài Gòn hầu như không còn hoạt động sản xuất tại khu đất 419 Lê Hồng Phong

TP.HCM: Xe cộ vẫn tấp nập tại ‘đất vàng’ 419 Lê Hồng Phong sắp bị cưỡng chế- Ảnh 15.

Sau khi tiến hành cưỡng chế thu hồi khu đất này, UBND TP.HCM sẽ bàn giao toàn bộ diện tích khu đất cho UBND Q.10 để đầu tư xây dựng trường trung học cơ sở công lập đạt chuẩn theo quy định

NHẬT THỊNH

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.