TP.HCM tiếp tục phối hợp truyền thông với các cơ quan báo chí

28/12/2023 15:13 GMT+7

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM sẽ tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM thực hiện chương trình phối hợp truyền thông với các cơ quan báo chí.

Sáng 28.12, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê nhận định kết quả nổi bật của ngành tuyên giáo thành phố năm qua là đã thể hiện sự kiên trì, nỗ lực, sáng tạo, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ thuộc các lĩnh vực của ngành tuyên giáo và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy.

Ông Khuê cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế của ngành cần phải khắc phục như công tác tham mưu còn chậm theo tiến độ được giao, nhất là các công việc được giao đột xuất, bổ sung. Việc thể hiện vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là đối với việc giải quyết các vấn đề bức xúc, đảm bảo an sinh của nhân dân còn có lúc, có nơi chưa thật kịp thời.

TP.HCM tiếp tục phối hợp truyền thông với các cơ quan báo chí- Ảnh 1.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê trao đổi tại hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2023, sáng 28.12

SỸ ĐÔNG

Ông Khuê cho biết năm 2024 là năm bản lề, chuẩn bị tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2025 nên ngành tuyên giáo thành phố sẽ tăng tốc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Đồng thời triển khai các công trình, hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước vào năm 2025.

Nêu một số nhiệm vụ trọng tâm, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM yêu cầu đội ngũ cán bộ tuyên giáo tiếp tục nghiên cứu, phối hợp thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực công tác như xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bên cạnh đó, ông Khuê lưu ý đến việc phát huy báo chí tuyên truyền đúng định hướng, tăng cường quản lý để báo chí hoạt động đúng tôn chỉ mục đích. Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cũng sẽ tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện chương trình phối hợp truyền thông theo định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo chí.

Chủ động triển khai nhiều nhiệm vụ phức tạp

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, năm 2023 công tác tuyên giáo thành phố đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả thiết thực nhiều nhiệm vụ quan trọng, phức tạp do thực tiễn đặt ra.

Trong năm, TP.HCM tổ chức các buổi tiếp và làm việc với các đoàn khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

TP.HCM tiếp tục phối hợp truyền thông với các cơ quan báo chí- Ảnh 2.

Các đại biểu trao đổi về công tác tuyên giáo của TP.HCM trong giờ giải lao

NGUYÊN VŨ

Công tác tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Đảng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng theo hướng trọng tâm, kịp thời. Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, định hướng cho hoạt động văn hóa - văn nghệ, báo chí - xuất bản bảo đảm kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm.

Trên cơ sở đó, Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy, và đảng ủy cấp trên cơ sở chủ động tham mưu giúp cấp ủy, đoàn thể cùng cấp xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về các hội nghị quan trọng của Đảng, các nghị quyết của Bộ Chính trị và Quốc hội về phát triển TP.HCM.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp hoạt động giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp, giữa các cơ sở, ban ngành, đơn vị trong khối tuyên giáo được nâng lên.

TP.HCM tiếp tục phối hợp truyền thông với các cơ quan báo chí- Ảnh 3.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tặng bằng khen cho 23 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2023

SỸ ĐÔNG

Tại hội nghị, đại diện nhiều cơ quan, đơn vị trao đổi cách làm hay của đơn vị mình. Tại Q.11, đồng bào người Hoa chiếm hơn 36% dân số toàn quận nên Quận ủy Q.11 xây dựng mô hình "Thư viện sách nói" song ngữ Việt - Hoa với các nội dung là những lời dạy và những mẩu chuyện về Bác Hồ được biên tập, phiên dịch, ghi âm, ghi hình.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (SAWACO) tổ chức tour tham quan các công trình của ngành cấp nước góp phần giúp người dân hiểu hơn về lịch sử của ngành.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tặng bằng khen cho 23 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo năm 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.