TP.HCM: Nữ sinh hôn mê sau khi uống 'nước vui' ở tiệc sinh nhật

Duy Tính
Duy Tính
28/02/2024 16:38 GMT+7

Tiệc sinh nhật có uống nước ngọt, rượu pha với 'nước vui' khiến một nữ sinh sau khi uống phải đi cấp cứu ở bệnh viện.

Ngày 28.2, thạc sĩ - bác sĩ Hoàng Ngọc Ánh, Phó khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) cho biết, bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân là nữ sinh N.Y (23 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) vì bị hôn mê sau khi uống "nước vui".

Trao đổi với PV Thanh Niên, nữ sinh cho biết, khoảng 23 giờ ngày 27.2, nữ sinh đi dự tiệc sinh nhật bạn. Trong bữa tiệc có 5 người; có uống nước ngọt, rượu pha với "nước vui". Ban đầu nữ sinh không biết đó là "nước vui", nhưng uống một hồi thì mới biết, đó là loại nước màu trắng. Cũng theo lời nữ sinh thì trạng thái sau khi uống rất khó diễn tả, tinh thần rất hưng phấn.

TP.HCM: Nữ sinh hôn mê sau khi uống 'nước vui' ở tiệc sinh nhật- Ảnh 1.

Nữ sinh nói mình rất hối hận sau khi xảy ra sự việc

DUY TÍNH

Sau đó nữ sinh xuất hiện triệu chứng ói, suy hô hấp nên được các bạn chuyển đến Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Do nữ sinh không nói được nên ban đầu nghi hít bóng cười.

"Với tình trạng suy hô hấp nặng, bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở máy và điều trị triệu chứng nâng đỡ thể trạng. Đến sáng 28.2 tình trạng sức khỏe nữ sinh ổn, đã được rút nội khí quản", bác sĩ Hoàng Ngọc Ánh nói.

Uống 'nước vui' trộn rượu trong tiệc sinh nhật, cô gái 23 tuổi suy hô hấp nặng

Cũng theo bác sĩ Hoàng Ngọc Ánh, qua tìm hiểu thì trong "nước vui" có các thành phần là chất kích thích như thuốc lắc. Các chất gồm: ketamin, methamphetamine, seduxen, amphetamine…

"Nếu uống "nước vui" chứa các thành phần này nhiều thì nguy hiểm. Và đây là lần đầu tiên Bệnh viện Thống Nhất tiếp nhận bệnh nhân uống "nước vui", bác sĩ Ánh thông tin.

TP.HCM: Nữ sinh hôn mê sau khi uống 'nước vui' ở tiệc sinh nhật- Ảnh 2.

Bác sĩ khuyến cáo không sử dụng và không thử các chất gây nghiện vì hậu họa khó lường

DUY TÍNH

Cũng trong tối 27.2, Bệnh viện Thống Nhất tiếp nhận nam bệnh nhân P.H.D (50 tuổi, ngụ Q.Tân Bình) vì ngộ độc chất gây nghiện.

Theo lời khai của bệnh nhân, tối 27.2 có đi nhậu, xong bạn bè rủ đi tăng 2 và ép uống thuốc lắc. Sau đó bệnh nhân lừ đừ nên được đưa vào Bệnh viện Thống Nhất cấp cứu. Kết quả xét nghiệm amphetamine và methamphetamine dương tính. Sau khi cấp cứu, bệnh nhân được nhập khoa Hồi sức tích cực - chống độc. Đến sáng 28.2, bệnh nhân đã xuất viện.

Theo bác sĩ Hoàng Ngọc Ánh, việc sử dụng chất kích thích trên trong thời gian dài dẫn đến loạn thần, khó bỏ được và cai nghiện khá khó khăn. Nếu sử dụng ngộ độc nặng sẽ có triệu chứng co giật, kích động. Nếu mức độ nặng nữa là tổn thương đa cơ quan, có thể suy thận, nhồi máu cơ tim do cơ thắt mạch vành, đột quỵ não do co thắt mạch máu, đe dọa tính mạng.

Bác sĩ Ánh khuyến cáo không nên và không thử các chất kích thích, vừa gây ảnh hưởng sức khỏe, đe dọa tính mạng và gây nguy hiểm cho người xung quanh. Mỗi năm, Bệnh viện Thống Nhất tiếp nhận từ 5 - 7 ca ngộ độc chất kích thích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.