TP.HCM có bao nhiêu bác sĩ?

Duy Tính
Duy Tính
27/02/2024 16:44 GMT+7

Với đội ngũ nhân viên y tế hùng hậu, giỏi nghề và tận tâm, ngành y tế TP.HCM nhất định cùng ngành y tế cả nước gặt hái nhiều thắng lợi.

Ngày 27.2, chia sẻ với các thầy thuốc, nhân viên ngành y tế, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, trong thời gian tới ngành y tế TP.HCM tăng cường hợp tác trong 7 lĩnh vực để phát triển.

Theo đó, thứ nhất là hợp tác giữa các bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến cuối trên địa bàn TP.HCM để phát triển kỹ thuật chuyên sâu.

Thứ hai, hợp tác công - tư phát triển hạ tầng, trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân và khách du lịch.

Thứ ba, hợp tác với các bệnh viện và các cơ sở y tế trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh, thành phía nam xây dựng mạng lưới chăm sóc sức khỏe chuyên khoa.

TP.HCM có bao nhiêu bác sĩ?- Ảnh 1.

Đội ngũ nhân viên ngành y tế TP.HCM giỏi nghề và tận tâm

DUY TÍNH

Thứ tư, hợp tác với các đơn vị nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới góp phần xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế.

Thứ năm, hợp tác với Tổ chức Y tế Thế giới và các tổ chức quốc tế triển khai hiệu quả các chương trình sức khỏe cộng đồng, phòng chống dịch.

Thứ sáu, hợp tác chuyên môn với các tổ chức quốc tế giúp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, đăng tải các bài báo cáo trên các tạp chí có giá trị khoa học.

Thứ bảy, hợp tác với các tổ chức thẩm định chất lượng quốc tế phấn đấu đạt chứng nhận chuyên khoa quốc tế có giá trị.

TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết thêm, năm 2024, ngành y tế TP.HCM quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết 98 năm 2023 của Quốc hội. Đó là xây dựng triển khai 10 nhóm hoạt động trọng tâm và 43 hoạt động thiết thực bao phủ các lĩnh vực của ngành y tế.

"Đội ngũ nhân lực hùng hậu, giỏi nghề, tận tâm, cùng với hệ thống hiện đại rộng khắp, cùng với đó là các chính sách, chế độ dành cho ngành y tế ngày càng hoàn thiện và hợp lý, y tế TP.HCM nhất định cùng ngành y tế cả nước gặt hái nhiều thắng lợi và hình ảnh người thầy thuốc tiếp tục tỏa sáng", TS-BS Vĩnh Châu nói.

Tính đến giữa năm 2023, TP.HCM có 12 bệnh viện bộ ngành, 10 bệnh viện đa khoa thành phố, 12 bệnh viện chuyên khoa, 19 bệnh viện quận - huyện, 66 bệnh viện tư nhân, 234 phòng khám đa khoa và hệ thống phòng phòng khám chuyên khoa. Tổng số nhân viên y tế tại TP.HCM (chưa tính bệnh viện bộ ngành) là gần 43.400 người, trong đó có hơn 12.200 bác sĩ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.