TP.HCM: Một nam sinh bỏ lỡ kỳ thi tốt nghiệp THPT do mắc sốt xuất huyết

Lê Cầm
Lê Cầm
30/06/2023 18:16 GMT+7

Nam sinh 18 tuổi, ngụ Phường 7, quận 8, TP.HCM sốt cao 3 ngày, nhập viện Bệnh viện Chợ Rẫy được chẩn đoán sốt xuất huyết phải điều trị liên tục và bỏ lỡ kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Ông Đ.Q.V (ba nam sinh trên) cho biết sau đi dự lễ tốt nghiệp ở trường về cháu có biểu hiện sốt, sốt cao 39 độ không giảm. Gia đình có liên hệ đường dây nóng bệnh viện hỗ trợ thí sinh được hướng dẫn theo dõi, cho bé uống nhiều nước vitamin C. Tuy nhiên qua ngày sau (24.6), cháu vẫn sốt cao 40 độ, nên gia đình gọi lại đường dây nóng bệnh viện và được hướng dẫn nhập viện.

TS-BS Nguyễn Thị Thủy Ngân - Phó khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân nhập viện sau 3 ngày sốt, sốt cao liên tục, đau mỏi cơ, ăn uống kém. Qua thăm khám và làm các xét nghiệm được chẩn đoán sốt xuất huyết.

TP.HCM: Thí sinh bỏ lỡ kỳ thi THPT do mắc sốt xuất huyết - Ảnh 1.

Bệnh nhân hồi phục sau điều trị

N.H

Trong quá trình theo dõi điều trị, có giai đoạn tiểu cầu giảm nhanh có nguy cơ chảy máu tự nhiên, được tư vấn nằm lại để điều trị.

"Vì lý do sức khỏe, bệnh nhân bỏ lỡ kỳ thi khá đáng tiếc, tuy nhiên các y bác sĩ vui mừng vì bệnh nhân đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm của bệnh. Sức khỏe hồi phục dự kiến xuất viện trong hôm nay", bác sĩ Ngân chia sẻ.

Ông V. cho biết, trong quá trình điều trị, bác sĩ có nói nếu tiểu cầu của cháu tăng sẽ theo dõi sắp xếp cho cháu đi thi tốt nghiệp THPT, nhưng vì diễn biến bệnh tình của cháu ngày càng nặng nên buộc phải ở bệnh viện tiếp tục điều trị.

Ban giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã hỗ trợ toàn bộ viện phí cho bé trong thời gian điều trị tại bệnh viện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.