Chấm thi tốt nghiệp THPT: TP.HCM dự kiến hoàn tất ngày 10.7

Bích Thanh
Bích Thanh
30/06/2023 15:40 GMT+7

TP.HCM huy động gần 2.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác chấm thi tốt nghiệp THPT và gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GD-ĐT vào ngày 15.7.

Ngày mai TP.HCM sẽ chấm thi tốt nghiệp THPT và ngày 10.7 sẽ chấm xong - Ảnh 1.

Ngày mai, giám khảo sẽ chính thức bước vào giai đoạn chấm thi tốt nghiệp THPT

NHẬT THỊNH

Sáng 30.6, lãnh đạo Sở GD-ĐT cho biết, bắt đầu từ ngày mai (1.7), TP.HCM sẽ thực hiện công tác chấm thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, buổi sáng thực hiện các công đoạn như làm mã, làm phách và giám khảo chính thức chấm bài thi của thí sinh từ buổi chiều.

Theo đó, để thực hiện công tác chấm các bài thi tốt nghiệp THPT của gần 85.000 thí sinh, Sở GD-ĐT huy động 1.859 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia trực tiếp vào công tác chấm thi, ở các ban bao gồm ban thư ký, ban làm phách, ban chấm thi tự luận, ban chấm thi trắc nghiệm.

Cụ thể, ban làm phách bao gồm 2 tổ phách với 1 trưởng ban; 9 phó trưởng ban và 70 ủy viên cùng khoảng 800 thành viên làm phách bài thi.

Ban chấm thi tự luận bao gồm 1 trưởng ban, 4 phó ban, 25 ủy viên cùng 504 giám khảo chấm thi.

Ban chấm thi trắc nghiệm bao gồm 1 trưởng ban, 5 phó ban, 5 ủy viên và 90 giám khảo chấm thi.

Thi tốt nghiệp THPT 2023 Điểm chuẩn khối ngành xã hội sẽ cao hơn tự nhiên

Cũng theo lãnh đạo Sở GD-ĐT, công tác chấm bài thi sẽ hoàn tất vào ngày 10.7. Từ ngày 11.7, hội đồng chấm thi sẽ thực hiện công tác khớp phách bài thi và đối sánh kết quả thi. Kết quả thi tốt nghiệp THPT của gần 85.000 thí sinh tại TP.HCM sẽ được gửi về Bộ GD-ĐT vào ngày 15.7. Dự kiến kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ được công bố vào 8 giờ sáng ngày 18.7.

Qua kỳ thi tốt nghiệp THPT, với bài thi môn tiếng Anh, thạc sĩ Phùng Xuân Cường, Trường THPT Vĩnh Viễn (Q.Tân Phú), nhận xét mặt bằng đề thi không khó hơn năm ngoái. Những phần khó nhất nằm trong bài đọc như tìm phát biểu không đúng (câu 41 mã đề 409), hỏi về hàm ý trong bài (câu 42 mã 409). Ngoài ra, có những câu hỏi yêu cầu học sinh phải đọc rộng để nắm được những thành ngữ trong tiếng Anh (câu 5, câu 17 mã đề 409). Giáo viên dự đoán có khoảng 85% thí sinh đạt từ 3-7 điểm. Và số thí sinh đạt điểm 10 sẽ chiếm khoảng 0,5%.

Còn với môn hóa học, ông Nguyễn Đình Độ, Hiệu trưởng Trường THPT Thành Nhân (TP.HCM), cho biết đề thi có 30 câu đầu thuộc mức độ đơn giản, học sinh có thể tìm kết quả rất nhanh. Còn lại, 10 câu đòi hỏi sự tư duy ở mức vận dụng và vận dụng cao. Trong đó, mức độ vận dụng có câu liên quan tới tái chế phù hợp với xu hướng hiện tại.

Cũng theo ông Độ, đề không có câu điện phân nên mức độ khó giảm đi so với năm trước, câu đồ thị cũng có phần nhẹ nhàng hơn mọi năm. Nhìn chung, phổ điểm thi tốt nghiệp THPT dao động từ 6-7 điểm. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.