Thi trắc nghiệm nhưng quên bút chì, thi địa lý lại quên Atlat!

Thúy Hằng
Thúy Hằng
29/06/2023 12:36 GMT+7

Thi tốt nghiệp THPT là kỳ thi quan trọng sau 12 năm đèn sách của các thí sinh khắp cả nước. Nhưng không ít những thí sinh bất cẩn như đi trễ, thi trắc nghiệm nhưng quên bút chì, thi địa lý không mang Atlat.

Thi trắc nghiệm nhưng quên bút chì, thi địa lý lại quên Atlat! - Ảnh 1.

Sáng nay thi tổ hợp khoa học xã hội với các môn lịch sử-địa lý-giáo dục công dân nhưng nhiều em quên Atlat

THÚY HẰNG

Trưa nay 29.6, thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2023 đã hoàn thành xong bài thi tổ hợp khoa học xã hội (lịch sử-địa lý-giáo dục công dân) và tổ hợp khoa học tự nhiên (vật lý-hóa học-sinh học). Tại điểm thi Trường THPT Tạ Quang Bửu, Q.8, 7 giờ 35 là giờ bắt đầu tính giờ làm bài thì 7 giờ 34 phút, một thí sinh đi trễ mới được mẹ chở đến cổng trường. Bạn này cũng rất bình tĩnh đi vào trường thi, cảm thấy không hề vội vã, hốt hoảng.

Lịch thi đã được phổ biến không biết bao nhiêu tháng trước ngày thi, tất cả đều biết hôm nay thi trắc nghiệm với các tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội-thí sinh phải tô bằng bút chì vào phiếu điền kết quả. Chưa kể các thầy cô, người làm nhiệm vụ tại các điểm thi liên tục thông báo cho các thí sinh về lịch thi, thời gian làm bài thi các môn. Thế nhưng, sáng nay, cũng tại điểm thi tại Q.8 này nhiều thí sinh quên bút chì, vào trường thi rồi, một số em lại chạy ra cầu cứu sinh viên tình nguyện. May mắn, ở đây đã chuẩn bị sẵn một số bút chì, nên các em vẫn làm bài thi được.

Điều khiến phóng viên chúng tôi đi làm tại các điểm thi trong các ngày thi tốt nghiệp THPT cũng bất ngờ không kém đó là nhiều em còn dửng dưng với ngày thi của mình. Theo lịch thi, những bạn làm bài tổ hợp khoa học xã hội với các môn lịch sử-địa lý-giáo dục công dân cần mang theo Atlat địa lý Việt Nam. Đề thi sẽ có rất nhiều câu hỏi cho phép dùng Atlat để tra cứu thông tin và làm bài. Tuy nhiên, đến sáng nay, nhiều em mới chạy ra ngoài hốt hoảng vì đã… quên, không mang theo Atlat.

Thi trắc nghiệm nhưng quên bút chì, thi địa lý lại quên Atlat! - Ảnh 2.

Học sinh hoàn thành xong bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội lúc trưa nay

THÚY HẰNG

Mới gần 7 giờ sáng, nhiều cửa hàng sách chưa mở cửa, nhiều người muốn hỗ trợ đi mua cho học sinh nhưng cũng không biết mua ở đâu, có bạn sinh viên đã phải chạy vòng qua một điểm thi khác trong Q.8 để xin được cuốn Atlat về cho thí sinh này, vừa kịp giờ vào phòng thi. Nhiều phụ huynh xung quanh cũng thở phào, sau một hồi "thót tim" lo lắng.

Sĩ tử tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 đa số đều 18 tuổi (hoặc hơn), đã tới tuổi trưởng thành để chuẩn bị cho nhiều dự định quan trọng của tương lai. 12 năm học hành vất vả đã trải qua, chỉ còn vài ngày tập trung thi là có thể tốt nghiệp THPT. Có lẽ trước khi tính chuyện trọng đại hơn, mỗi thí sinh cần có trách nhiệm với cuộc đời mình, từ việc đi thi đúng giờ, chuẩn bị đầy đủ những vật dụng tối thiểu để có thể làm được bài thi, để 12 năm đèn sách không uổng phí.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.