TP.HCM: Bắt nhóm cướp giật tài sản mang theo bình xịt hơi cay

29/08/2023 22:50 GMT+7

Từ nửa đêm tới rạng sáng, nhóm nghi phạm chạy xe máy rảo quanh Q.Phú Nhuận và Q.Tân Bình (TP.HCM), tìm người sơ hở để cướp giật tài sản.

Tối 29.8, Công an Q.Tân Bình cho biết đang tạm giữ 3 người là Trương Văn Hạ (25 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận), Lê Trọng Nghĩa (28 tuổi) và Nguyễn Văn Phúc (35 tuổi, cùng ngụ Q.Bình Tân) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do người người khác phạm tội mà có.

Nghĩa (hình phía trên) và Hạ tại cơ quan công an

CÔNG AN CUNG CẤP

Hạ và Nghĩa được xác định là nghi phạm gây ra 2 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn Q.Tân Bình vào ngày 26.8.

Theo đó, ngày 26.8, Công an Q.Tân Bình tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm của nạn nhân bị cướp giật tài sản tại khu vực cầu vượt Cộng Hòa (Q.Tân Bình). Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an khẩn trương truy xét, đưa nhóm nghi phạm nói trên về trụ sở lấy lời khai.

Tại đây, Hạ và Nghĩa khai nhận do cần tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp giật tài sản. Trong khung giờ từ nửa đêm đến rạng sáng, Hạ và Nghĩa chở nhau trên xe máy, rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn Q.Phú Nhuận và Q.Tân Bình, tìm người sơ hở để cướp giật. 

Nhóm này mang theo bình xịt hơi cay để chống trả và tấn công người dân nếu bị truy đuổi.

Đến thời điểm bị công an bắt giữ, Hạ và Nghĩa khai đã thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản, chủ yếu là điện thoại di động. Chỉ trong ngày 26.8, nhóm này đã gây ra 2 vụ cướp giật tài sản.

TP.HCM: Bắt nhóm cướp nhật tài sản có mang theo bình xịt hơi cay - Ảnh 2.

Tang vật thu giữ và các bình xịt hơi cay

CÔNG AN CUNG CẤP

Số tài sản cướp giật sau đó được Hạ và Nghĩa bán cho Phúc. Phúc cũng thừa nhận biết rõ số tài sản này là do Hạ và Nghĩa phạm tội mà có nhưng vẫn mua, không trình báo công an.

Công an Q.Tân Bình đang tạm giữ nhóm nghi phạm, thu hồi tang vật, tiếp tục điều tra, xử lý các vụ cướp giật tài sản do các nghi phạm nêu trên gây ra.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 30.8

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.