TP.HCM bắn pháo hoa và nhiều hoạt động chào đón năm mới 2024

TP.HCM bắn pháo hoa và nhiều hoạt động chào đón năm mới 2024

Nguyễn Anh
Nguyễn Anh
21/12/2023 21:17 GMT+7

Trong dịp Tết Dương lịch 2024, TP.HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa và nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật chào đón năm mới.

Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là Tết dương lịch, giống như những dịp lễ lớn như 30.4 - 1.5 hay kỷ niệm Quốc khánh ngày 2.9, để chào đón năm mới 2024, TP.HCM sẽ tiếp tục tổ chức bắn pháo hoa trong 15 phút tại hai địa điểm.

TP.HCM bắn pháo hoa và nhiều hoạt động chào đón năm mới 2024

Tại buổi họp báo kinh tế - xã hội định kỳ của UBND thành phố chiều 21.12.2023, ông Bùi Xuân Đức, Trưởng phòng Lễ và sự kiện (Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM) cho biết thời gian bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch tại TP.HCM là từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1.1.2024. Đại điểm là ngay đầu hầm Thủ Thiêm (thành phố thủ Đức) và công viên Đầm Sen (quận 11).

Trong đó, tại điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn sẽ bắn 1.500 quả tầm cao, 30 giàn tầm thấp và 10 giàn hỏa thuật.

Còn điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen với số lượng 90 giàn tầm thấp và 30 giàn hỏa thuật. Nguồn kinh phí thực hiện bắn pháo hoa dịp này từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

TP.HCM bắn pháo hoa và nhiều hoạt động chào đón năm mới 2024- Ảnh 1.

Ông Bùi Xuân Đức, Trưởng phòng Lễ và sự kiện (Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM) thông tin trong buổi họp báo

NGUYỄN ANH

Ông Bùi Xuân Đức cho biết thêm, TP.HCM cũng tổ chức chương trình đếm ngược (countdown) trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1). Ngoài ra, 9 địa phương như thành phố Thủ Đức, quận 12, quận Tân Phú... cũng tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật trong 2 ngày 30 và 31.12.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng tổ chức nhiều sự kiện tại Nhà văn hóa Thanh Niên, các khu ký túc xá sinh viên, các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn.

Thành phố còn có các hoạt động thể thao chào đón năm mới như giải marathon, liên hoan võ thuật và giải đua xe đạp phong trào trên đường Mai Chí Thọ (từ giao lộ Đồng Văn Cống đến gần hầm vượt sông Sài Gòn). Dự kiến các tuyến đường trung tâm thành phố cũng sẽ được trang trí ánh sáng nghệ thuật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.