TP.HCM bắn pháo hoa tại 2 điểm dịp 30.4

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
20/04/2023 19:18 GMT+7

Dịp lễ 30.4 năm nay, TP.HCM bắn pháo hoa nghệ thuật tại 2 điểm, từ 21 giờ - 21 giờ 15 ngày 30.4.

Chiều 20.4, tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, Sở VH-TT TP.HCM cho hay dịp lễ 30.4 - 1.5 năm nay, TP.HCM sẽ tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật tại 2 địa điểm.

Pháo hoa tầm cao bắn tại đầu đường hầm sông Sài Gòn (hầm Thủ Thiêm, TP.Thủ Đức); pháo hoa tầm thấp bắn tại công viên văn hóa Đầm Sen (Q.11). Chương trình kéo dài trong 15 phút, từ 21 giờ - 21 giờ 15 ngày 30.4, do Bộ Tư lệnh TP.HCM chủ trì.

Dịp lễ 30.4, TP.HCM bắn pháo hoa tại 2 điểm - Ảnh 1.

Bắn pháo hoa ở đầu đường hầm sông Sài Gòn, TP.Thủ Đức, TP.HCM

ĐỘC LẬP

Sở VH-TT TP.HCM cũng cho hay chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật thuộc khuôn khổ kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 48 năm thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2023) và 137 năm ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886 - 1.5.2023).

Các hoạt động triển lãm ảnh "Tự hào một dải biển cương" và ngày hội "Non sông thống nhất", tổ chức tại công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, cung văn hóa Lao động từ ngày 25.4 - 6.5.

Về các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao, TP.HCM sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ tối 28.4; giải Việt dã Truyền thống lần thứ 47 vào sáng 22.4.

Ngoài ra, còn có các hoạt động khác như triển lãm tư liệu, hình ảnh tại đường sách Nguyễn Văn Bình, tổ chức Festival Hoa lan TP.HCM lần 2 từ ngày 28.4 - 2.5 tại công viên Tao Đàn, cuộc đua xe đạp tranh Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 35...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.