Giám đốc HCDC: TP.HCM từ đầu năm tới nay chưa có ca tử vong vì Covid-19

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
20/04/2023 17:46 GMT+7

Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) Nguyễn Hồng Tâm khẳng định từ đầu năm tới nay TP.HCM chưa có ca tử vong vì Covid-19, thông tin đang lan truyền trên mạng là sai sự thật.

Tại buổi họp báo định kỳ cung cấp thông tin về kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 20.4, Giám đốc HCDC Nguyễn Hồng Tâm cho biết từ năm 2022 đến đầu năm nay, tình hình dịch Covid-19 tại TP.HCM được kiểm soát tốt.

HCDC: Covid-19 vẫn trong kiểm soát, người dân không nên hoang mang nhưng đừng lơ là

Tuần đầu tháng 4.2023, trung bình mỗi ngày chỉ 1 - 2 ca, tuy nhiên tuần thứ hai thì có khoảng 5 - 6 ca/ngày và tăng nhẹ trong những ngày qua. 

Cụ thể, ngày 19.4 ghi nhận 47 ca mắc mới. Trong đó, có 27 ca được chỉ định nhập viện điều trị, có 24 người bệnh phải thở ô xy (không có trường hợp thở máy), hầu hết là người cao tuổi có bệnh nền.

"Tuy nhiên, tôi khẳng định tới bây giờ không có ca tử vong vì Covid-19 như thông tin đang lan truyền trên mạng. Tình hình Covid-19 có tăng, nhưng vẫn trong sự kiểm soát, theo dõi chặt chẽ của ngành y tế", ông Tâm nói.

Giám đốc HCDC: 'TP.HCM từ đầu năm tới nay chưa có ca tử vong vì Covid-19' - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hồng Tâm, Giám đốc HCDC, phát biểu tại họp báo

THÀNH NHÂN

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng TP.HCM có 12 "điểm nóng" về Covid-19 ở Q.4, Q.5, Q.10, Q.11, Q.Tân Bình, Q.Gò Vấp, TP.Thủ Đức. Ngoài ra, các thông tin lan truyền cũng cho rằng Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM đang điều trị 140 ca Covid-19 biến chủng mới.

Các cơ quan chức năng khẳng định thông tin này là hoàn toàn sai sự thật.

Về tình hình các biến thể, TP.HCM đã phát hiện biến thể XBB.1.5 cùng các biến thể khác của Omicron như XBB.1, BA.5, BA.2.75.

Biến thể XBB.1.5 hiện đang là biến thể chiếm ưu thế trên phạm vi toàn cầu và có sự lây lan nhanh.

Covid-19 ngày 20.4: Thêm 2.461 ca mắc mới

Về thực trạng miễn dịch cộng đồng đối với Covid-19 đang bắt đầu có xu hướng giảm (từ 98,7% người dân TP.HCM có miễn dịch với SARS-CoV-2 vào tháng 9.2022 nay giảm xuống còn 94,2%).

Hiện nay, TP.HCM đã kích hoạt lại chiến dịch bảo vệ người nguy cơ, với 4 giải pháp chính: cập nhật danh sách và quản lý người thuộc nhóm nguy cơ mắc; tiêm vắc xin Covid-19; chăm sóc và điều trị người mắc Covid-19; truyền thông, tư vấn, giáo dục sức khỏe.

Giám đốc HCDC Nguyễn Hồng Tâm khuyến cáo người dân cần tiếp tục phòng bệnh theo thông điệp V2K: khử khuẩn, khẩu trang và tiêm vắc xin đầy đủ, đặc biệt là người thuộc nhóm nguy cơ.

Đồng thời, người dân không hoang mang trước thông tin về tình hình Covid-19 lan truyền trên mạng, song cũng không lơ là cảnh giác về chủ động phòng chống dịch bệnh.

Tính đến hết ngày 19.4, TP.HCM đang cách ly điều trị 71 ca, trong đó có 24 ca cần hỗ trợ hô hấp. 

TP.HCM cũng đang có 407 ca mắc Covid-19 đang cách ly tại nhà (ca nghi ngờ).

Tính từ đầu năm 2023 đến nay, TP.HCM có 252 ca mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.