TP.Đồng Xoài tỉnh Bình Phước: 2.450 học sinh bị đau mắt đỏ

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
12/09/2023 14:10 GMT+7

TP.Đồng Xoài (Bình Phước) đã ghi nhận 2.450 học sinh bị đau mắt đỏ. Địa phương này đang đưa ra nhiều giải pháp để khống chế bệnh đau mắt đỏ, không để bùng phát thành dịch lớn trong trường học và cộng đồng.

Ngày 12.9, Phòng GD-ĐT TP.Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) cho biết đã ghi nhận 2.450 học sinh bị đau mắt đỏ từ đầu năm học tới nay.

Thống kê của Trung tâm y tế (TTYT) TP.Đồng Xoài cho biết, trong ngày 8.9, trên địa bàn có 11/41 trường mầm non, tiểu học với 260 em bị đau mắt đỏ. Đến ngày 11.9, có 27/41 trường học, với 1.401 học sinh bị đau mắt đỏ.

TP.Đồng Xoài: 2.450 học sinh bị đau mắt đỏ - Ảnh 1.

Lực lượng y tế kiểm tra xác minh bệnh đau mắt đỏ tại Trường tiểu học Tân Phú

HG

Đến 12 giờ trưa ngày 12.9, toàn TP.Đồng Xoài đã ghi nhận 38/41 trường học với 554 lớp và 2.450 học sinh bị đau mắt đỏ. Trong đó, số học sinh tiểu học mắc bệnh chiếm tỷ lệ hơn 70%.

Đáng chú ý các trường có nhiều học sinh bị đau mắt đỏ như: Trường tiểu học Tân Phú có 339 học sinh; Trường tiểu học Tân Phú B có 220; Trường tiểu học Tân Xuân B có 274 học sinh.

Trao đổi với PV Thanh Niên, cô Vũ Thị Lương, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Xuân B, cho biết, từ đầu năm học đến nay, nhà trường ghi nhận 274 học sinh bị đau mắt đỏ. Trong ngày 12.9, có 173 học sinh nghỉ học do đau mắt đỏ. Số còn lại đã khỏi bệnh và đến trường học bình thường.

TP.Đồng Xoài: 2.450 học sinh bị đau mắt đỏ - Ảnh 2.

Nhiều lớp học vắng học sinh do các em bị đau mắt đỏ, tạm nghỉ ở nhà

HG

"Ngay sau khi có những ca mắc bệnh đau mắt đỏ đầu tiên, nhà trường đã phối hợp với Trạm y tế P.Tân Xuân, TTYT TP.Đồng Xoài tổ chức sát khuẩn, lau dọn các phòng học; chủ động nhỏ nước muối, thuốc nhỏ mắt cho các em học sinh toàn trường; gửi thông báo lên nhóm Zalo các lớp đến các bậc phụ huynh chủ động cho con tạm nghỉ học nếu con có dấu hiệu bị đau mắt đỏ. Còn ở trường, thấy học sinh có dấu hiệu bị đau mắt đỏ, giáo viên chủ động thông báo phụ huynh đến đón các em để không lây lan qua cho các bạn trong trường, lớp", cô Lương cho biết thêm.

Đáng chú ý, không chỉ các em học sinh mà hiện nay có nhiều bậc phụ huynh cũng đau mắt đỏ do bị lây từ các con.

TP.Đồng Xoài: 2.450 học sinh bị đau mắt đỏ - Ảnh 3.

Khi các bé có dấu hiệu bị đau mắt đỏ, lực lượng y tế tại trường học sẽ thông báo phụ huynh đón con em về

HOÀNG GIÁP

Trước thực trạng số ca mắc bệnh đau mắt đỏ có chiều hướng gia tăng nhanh và có nguy cơ bùng phát thành dịch lớn trong trường học và cộng đồng, ngày 11.9, UBND TP.Đồng Xoài đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu TTYT chủ động, tăng cường công tác giám sát, phát hiện, xử lý sớm các trường hợp mắc bệnh trong cộng đồng; dự trù, mua sắm đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế phòng, chống dịch bệnh.

Phòng GD-ĐT TP.Đồng Xoài chỉ đạo các trường học trên địa bàn chủ động phát hiện ca bệnh sớm, cách ly kịp thời khi đã mắc bệnh; mang khẩu trang, rửa tay bằng xà bông thường xuyên dưới vòi nước sạch; không đưa tay lên dụi mắt, mũi, miệng; không dùng chung vật dụng cá nhân như lọ thuốc nhỏ mắt, khăn mặt, kính mắt, khẩu trang…

TP.Đồng Xoài: 2.450 học sinh bị đau mắt đỏ - Ảnh 4.

Các em học sinh được nhắc nhở rửa tay bằng xà bông dưới vòi nước sạch

HG

Bác sĩ Ngô Quang Dưỡng, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật thuộc TTYT TP.Đồng Xoài, cho biết: "Trước tình hình bệnh đau mắt đỏ trên địa bàn, TTYT cùng trạm y tế các xã, phường đã kiểm tra, xác minh tại các trường học để nắm bắt, đánh giá tình hình. Đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các trường học triển khai thực hiện ngay các biện pháp phòng chống. Trước mắt, là cấp vật tư để các trường sát trùng, khử khuẩn; đồng thời theo dõi sát sao diễn biến bệnh, kịp thời tham mưu các biện pháp phòng chống hiệu quả, khống chế bệnh lây lan và không để bùng phát thành dịch".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.