Toyota soán ngôi Volkswagen nhờ châu Á ít bị Covid-19 ảnh hưởng hơn Âu, Mỹ

29/01/2021 11:06 GMT+7

Sau 5 năm, tập đoàn Toyota Motor đã quay trở lại vị trí hãng xe bán chạy nhất thế giới lần đầu tiên.

Toyota đã soán ngôi đối thủ Đức Volkswagen về doanh số trong năm 2020, giữa dịch Covid-19. Toyota cho biết doanh số toàn cầu của tập đoàn giảm 11,3%, chỉ đạt 9,5 triệu xe trong năm 2020. Với Volkswagen, doanh số giảm khoảng 15%.
Các nhà sản xuất ô tô rơi vào khủng hoảng vì các đợt phong tỏa chống dịch Covid-19, khiến người mua không thể đến showroom, hay tạm dừng hoặc đóng cửa một phần các nhà máy sản xuất.
Tuy nhiên, Toyota đã vượt qua đại dịch tốt hơn. Điều này một phần nhờ vào thị trường tại quê nhà Nhật Bản và khu vực châu Á nói chung, nơi dịch Covid-19 tác động ít nặng nề hơn châu Âu và Mỹ. Nhu cầu về xe trở lại, đặc biệt ở Trung Quốc, khiến Toyota, Volkswagen và nhiều hãng ô tô khác ‘tăng tốc’ sản xuất ô tô điện. Toyota cho biết 23% doanh số năm 2020 là xe điện, tăng 20% so với năm 2019.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.