Tổng tư lệnh Ukraine thừa nhận khó khăn trước quân Nga ở miền đông

Tổng tư lệnh Ukraine thừa nhận khó khăn trước quân Nga ở miền đông

Thế Vinh
Thế Vinh
15/03/2024 06:32 GMT+7

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine hôm 13.3 thừa nhận ở các mặt trận miền đông quân Nga đã có thể tiến sâu vào các vị trí phòng thủ của Ukraine, trong bối cảnh Kyiv chưa đảm bảo được các nguồn viện trợ vũ khí đạn dược.

Trong một thông điệp đăng trên Telegram, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi viết: "Nhìn chung, tình hình hoạt động ở mặt trận phía đông vẫn còn khó khăn".

Tướng Syrskyi dường như đang nhắc đến điểm nóng chiến sự ở phía tây, bắc và nam của thành phố Avdiivka vừa bị Nga kiểm soát. Ông cho biết "tình hình đang dần trở nên khó khăn hơn và có mối đe dọa từ các đơn vị địch đang tiến sâu" vào đội hình phòng ngự của Ukraine.

Tư lệnh Ukraine đưa ra nhận định chỉ hai ngày sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố quân đội Ukraine đã "chặn đứng" được đà tiến công của Nga ở mặt trận phía đông.

Nga đã tăng cường sức ép lên lực lượng phòng thủ của Ukraine tại một số điểm trên chiến tuyến trong những tháng gần đây. Lực lượng Nga dù chịu tổn thất nhưng đã có một số bước tiến đáng kể. Trong khi đó, Kyiv đang gặp khó khăn khi dự trữ đạn dược hao hụt nhiều mà viện trợ nước ngoài, đặc biệt là từ Mỹ, đang bị đình trệ.

Ngoài khu vực Avdiivka, giao tranh ác liệt cũng đã diễn ra trong nhiều tuần qua ở quanh trung tâm đường sắt quan trọng Kupiansk, thuộc vùng Kharkiv, ở phía tây các thành phố Kreminna và Lysychansk, và dọc theo chiến tuyến miền nam.

Theo tướng Syrskyi, Nga đang tập trung vào các khu định cư Tonenke và Berdychi ở Donetsk, nằm phía tây và tây bắc Avdiivka. Một điểm ưu tiên khác của Nga là Terny, nằm gần thành phố Bakhmut mà Nga đã giành quyền kiểm soát hồi tháng 5 năm 2023.

Còn ở miền nam, tổng tư lệnh Ukraine cho biết lực lượng Moscow đang dồn nguồn lực vào cuộc tấn công quanh các Verbove và Robotyne ở Zaporizhzhia.

Người đứng đầu quân đội Ukraine cho biết Ukraine đã đưa ra "tất cả các quyết định cần thiết" về vị trí bố trí lực lượng tiếp viện dọc các khu vực này của tiền tuyến, bao gồm các đơn vị mới, đạn dược và thiết bị tác chiến điện tử.

Nga và Ukraine đều cho rằng đối thủ của họ đã phải chịu hàng nghìn thương vong trong hai tuần qua.

Tuy nhiên, khi cuộc xung đột đã bước sang năm thứ 3 mà chưa có triển vọng kết thúc, lo ngại đang ngày càng tăng về khả năng Ukraine có thể duy trì hiệu quả chiến đấu của mình trong tình trạng thiếu đạn dược.

Mỹ hôm 12.3 công bố gói viện trợ quân sự bổ sung 300 triệu USD cho Ukraine, bao gồm đạn dược cho tổ hợp pháo phản lực HIMARS và đạn pháo 155 mm. Tuy nhiên Lầu Năm Góc thừa nhận đây chỉ là khoản bù đắp ngắn hạn. Ngân sách dành cho viện trợ quân sự cho Kyiv đã bị trì hoãn tại quốc hội Mỹ nhiều tháng qua, gây thêm áp lực lên các đồng minh NATO ở châu Âu của Ukraine trong việc thúc đẩy các đợt viện trợ quân sự mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.