Tổng thư ký LHQ: Xung đột Ukraine có thể đẩy thế giới vào cuộc chiến lớn hơn

Tổng thư ký LHQ: Xung đột Ukraine có thể đẩy thế giới vào cuộc chiến lớn hơn

08/02/2023 09:08 GMT+7

Theo AFP, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres ngày 6.2 cảnh báo rằng tình trạng hiện tại của cuộc xung đột Ukraine có thể khiến thế giới rơi vào một cuộc chiến lớn hơn.

Lời cảnh báo này được ông Guterres đưa ra trong bài phát biểu về các ưu tiên trong năm 2023 trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York. Bài phát biểu tập trung vào cuộc chiến của Nga tại Ukraine, khủng hoảng khí hậu và nghèo đói cùng cực.

Đọc danh sách các vấn đề cấp bách trong năm 2023, Ông Guterres nói với các nhà ngoại giao "Chúng ta đã bắt đầu năm 2023 với một loạt thách thức chưa từng có trong cuộc đời. Chúng ta cần tỉnh dậy - và bắt tay vào hành động".

Đứng đầu danh sách là chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, sắp kỷ niệm một năm bắt đầu.

"Triển vọng hòa bình cứ giảm dần. Nguy cơ leo thang hơn nữa và đổ máu tiếp tục gia tăng. Tôi sợ rằng thế giới không phải đang bước vào cuộc chiến rộng lớn hơn trong trạng thái mộng du, mà đang làm như vậy với đôi mắt mở to", ông cảnh báo.

Tổng thư ký LHQ cảnh báo nguy cơ thế giới rơi vào cuộc chiến lớn hơn - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine bắn hệ thống tên lửa phóng loạt BM-21 Grad về phía các vị trí của Nga trên tiền tuyến gần thị trấn Marinka ở vùng Donetsk (Ukraine), ngày 7.2.2023

REUTERS

Tổng thư ký Guterres cũng nhắc đến các mối đe dọa khác đối với hòa bình, từ cuộc xung đột giữa Israel và Palestine đến Afghanistan, Myanmar, khu vực Sahel và Haiti.

"Nếu mọi quốc gia thực hiện nghĩa vụ của mình theo hiến chương Liên Hiệp Quốc thì quyền được sống trong hòa bình sẽ được đảm bảo".

Ông cũng cho biết đã đến lúc "thay đổi cách tiếp cận hòa bình của chúng ta bằng cách tái cam kết thực hiện hiến chương - đặt nhân quyền và nhân phẩm lên hàng đầu, lấy phòng ngừa làm trọng tâm".

Nói rộng hơn, ông Guterres chỉ trích sự thiếu "tầm nhìn chiến lược" và "sự thiên vị" của các nhà hoạch định chính trị và kinh doanh trong ngắn hạn.

Ông Guterres cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc phải hành động vì các thế hệ tương lai, đồng thời lặp lại lời kêu gọi "chuyển đổi triệt để" nền tài chính toàn cầu.

Ông nói "Có điều gì đó không ổn với hệ thống kinh tế và tài chính của chúng ta", đồng thời cho rằng đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng nghèo đói gia tăng, khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn và gánh nặng nợ nần của các nước đang phát triển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.