Tổng thống Zelensky tìm cách 'gạt' tổng tư lệnh, trực tiếp kiểm soát quân đội?

Tổng thống Zelensky tìm cách 'gạt' tổng tư lệnh, trực tiếp kiểm soát quân đội?

15/12/2023 14:26 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lo ngại về sự nổi tiếng của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Valery Zaluzhny và đang đưa chính trị vào các mục tiêu quân sự, theo một bài viết trên báo Ukraine Ukrainskaya Pravda.

Tổng thống Volodymyr Zelensky đang phớt lờ tướng Valery Zaluzhny, Tổng Tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine, để trực tiếp ra lệnh cho các chỉ huy.

Thông tin này do hãng tin Ukrainskaya Pravda của Ukraine đăng tải hôm 4.12, dẫn các nguồn tin thân cận với giới lãnh đạo ở Kyiv. Bài báo nói tướng Zaluzhny đôi khi chỉ biết được những gì quân đội đang làm nhờ báo cáo từ cấp dưới của ông.

Theo những người trong cuộc, Tổng thống Zelensky và tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine đã bất hòa trong nhiều tháng, và cuộc phản công thất bại vào mùa hè đã khiến căng thẳng trở nên gay gắt hơn.

Theo bài báo, tổng thống đã tạo ra “các tuyến kết nối song song” để tự liên lạc với các lãnh đạo quân sự cấp cao, bao gồm tư lệnh lục quân Oleksandr Syrskyi và tư lệnh không quân Ukraine Mykola O Meatchuk, mà không cần thông qua tổng tư lệnh.

Tổng thống Zelensky cố gắng trực tiếp kiểm soát quân đội? - Ảnh 1.

Tướng Valery Zaluzhny, Tổng Tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine (trái) bắt tay Tổng thống Ukraine Volodymy Zelensky

VĂN PHÒNG TỔNG THỐNG UKRAINE

Văn phòng Tổng thống Zelensky được cho là làm như vậy vì thuận tiện, nhưng cách làm đó đã làm gián đoạn chuỗi mệnh lệnh tiêu chuẩn, khiến tướng Zaluzhny cảm thấy thất vọng. Kết quả được cho là một vị tổng tư lệnh bị mất động lực và không thể kiểm soát hoàn toàn quân đội.

Báo Ukrainskaya Pravda cho biết người của tổng thống Zelensky, bao gồm Chánh văn phòng Andriy Yermak, đã gây thêm sức ép do tham vọng chính trị của tướng Zaluzhny ít nhất kể từ tháng 4.2022. Họ gây áp lực buộc vị tướng này phải từ bỏ ý tưởng lập tổ chức từ thiện, mà họ tin rằng có thể phát triển thành một chính đảng trong tương lai.

Bài báo nói người dân Ukraine vào năm 2022 đã thể hiện tin tưởng tướng Zaluzhny cao hơn là Tổng thống Zelensky. Một cuộc thăm dò dư luận gần đây được tiến hành cho văn phòng tổng thống chỉ ra rằng trong một cuộc bầu cử giả định, ông Zelensky sẽ thua ông Zaluzhny trong cuộc bỏ phiếu vòng hai.

Theo những người trong cuộc, tướng Zaluzhny thỉnh thoảng thể hiện thái độ xem thường với sự lãnh đạo của ông Zelensky. Không lâu sau khi tổng thống sa thải toàn bộ quan chức phụ trách quân dịch cấp khu vực vì một vụ bê bối tham nhũng lớn, tướng Zaluzhny đã ngầm chê trách quyết định này bằng cách thông báo số lượng tân binh giảm mạnh trên toàn quốc.

Tổng thống Zelensky cảnh báo Tổng tư lệnh Zaluzhny đừng can dự vào chính trị

Vị tướng này được cho là đã phàn nàn về sự can thiệp của chính quyền dân sự vào các vấn đề quân sự khi ông gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ở Kyiv vào tháng trước. Một người trong cuộc nói Tổng thống Zelensky sau đó đã biết được điều này, ảnh hưởng xấu đến lòng tin giữa hai người.

Bài báo còn cho biết Tổng thống Ukraine đã ngừng tranh cãi với tướng Zaluzhny kể từ sau chuyến thăm của ông Austin, mà chuyển sang mỉa mai trong các cuộc họp.

Một nguồn tin cho biết: “Tổng thống hỏi những câu như, ‘Bước tiến anh hùng của chúng ta thế nào rồi, các ông có rút lui 200m không?’ và ông Zaluzhny giữ im lặng với thái độ tức giận”.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, chánh văn phòng tổng thống Ukraine đã bác bỏ các báo cáo về rạn nứt giữa hai người mà xem đó là chiêu trò của Nga nhằm mục đích phá hoại sự đoàn kết của Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.