Tổng thống Ukraine tin phương Tây tiếp tục hỗ trợ dù có 'bão tố chính trị'

Tổng thống Ukraine tin phương Tây tiếp tục hỗ trợ dù có 'bão tố chính trị'

La Vi
La Vi
07/10/2023 15:00 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 5.10 cảnh báo giới lãnh đạo châu Âu không nên dao động trong việc ủng hộ Kyiv.

Tổng thống Ukraine tuyên bố nếu Nga có cơ hội xây dựng lại năng lực quân sự, nước này có thể mở rộng cuộc xung đột trong vòng 5 năm.

Ông Zelensky đã đưa ra bình luận trên tại hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị Châu Âu ở Granada, Tây Ban Nha.

"Chúng ta phải giành chiến thắng ở Ukraine để ông Putin không thể mở rộng quy mô gây hấn sang nước khác. Và điều này có thể trở thành sự thật. Đó là lý do tại sao điều then chốt là sự đoàn kết của chúng ta. Sự thống nhất và đoàn kết của toàn bộ châu Âu phải không lay chuyển, sự thống nhất của tất cả 27 quốc gia EU, của toàn bộ châu Âu", ông Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Zelensky cảnh báo châu Âu gặp nguy hiểm nếu Ukraine thất bại - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng Chính trị Châu Âu ở Granada, Tây Ban Nha hôm 5.10

REUTERS

Ông Zelensky nói mình vẫn tin tưởng Mỹ và châu Âu sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính bất chấp những cơn "bão tố chính trị" đang diễn ra. Ông nhấn mạnh việc tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine có thể đảm bảo "UAV, xe tăng hay những thứ vũ khí khác của Nga sẽ không tấn công châu Âu".

Hội nghị thượng đỉnh diễn ra trong bối cảnh xung đột nội bộ nổ ra trong phe đa số thuộc đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ, gây khó khăn cho các cuộc đàm phán ngân sách.

Điều này đã khiến Tổng thống Joe Biden, người thuộc đảng Dân chủ, chuyển từ tự tin sang lo ngại về khả năng đạt thỏa thuận viện trợ Ukraine.

Cộng đồng Chính trị Châu Âu được thành lập vào năm ngoái, sau khi Nga đưa quân vào Ukraine để thúc đẩy hợp tác, với hơn 40 quốc gia thành viên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.