Tổng thống Ukraine nói sẽ có trưng cầu dân ý về các thoả thuận với Nga

23/03/2022 06:30 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 21.3 cho biết bất kỳ thỏa hiệp "mang tính lịch sử" mà Ukraine đạt được trong đàm phán với Nga sẽ phải được người dân chấp thuận trong một cuộc trưng cầu dân ý.

Ông Zelensky phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Ukraine rằng: “Tôi đã giải thích với cả nhóm đàm phán rằng khi nói về tất cả những thay đổi này, chúng có thể sẽ là một phần lịch sử, và chúng ta cần phải có một cuộc trưng cầu dân ý cho những thay đổi đó.”

Khi được hỏi về yêu cầu của Nga đối với việc đảm bảo an ninh cho 2 khu vực Donetsk và Luhansk, đồng thời công nhận Crimea thuộc Nga, ông Zelensky nói:

“Người dân sẽ có tiếng nói và có quyền đưa ra câu trả lời của họ cho một số các thỏa hiệp”

Trước đó, Nga đã từ chối lời đề nghị gặp trực tiếp của ông Zelensky với Tổng thống Vladimir Putin, và nói rằng các cuộc đàm phán đã “không đạt được tiến triển đáng kể nào”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói “Quan điểm của chúng tôi là trước khi hai tổng thống gặp nhau thì phải giải quyết xong hết các vấn đề đàm phán đã”.

Ukraine lên án Nga không ngừng bắn khi đang diễn ra đàm phán. Ngược lại, Nga cáo buộc Kyiv tận dụng thời gian ngừng bắn để tập hợp lại lực lượng và tiến hành các cuộc phản công.

Tình hình chiến sự ở Ukraine vẫn diễn ra ác liệt trong những ngày qua

ảnh: reuters

Hôm 21.3 cũng là lần đầu tiên ông Zelensky nêu ý tưởng về một cuộc trưng cầu dân ý kể từ khi Moscow đưa quân vào Ukraine gần một tháng trước.

Trước đó vào tháng 12.2021, sau cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ông Zelensky nói rằng ông sẽ "không loại trừ một cuộc trưng cầu dân ý" đối với tất cả người dân Ukraine về vấn đề liên quan đến các vùng ly khai ở Donbass và về Crimea, bán đảo đã bị Nga sáp nhập năm 2014.

Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt nhắm vào Ukraine vào ngày 24.2 với lý do để giải giới và phi quân sự hóa nước này. Nga cũng cáo buộc Ukraine đã có sẵn kế hoạch dùng vũ lực chiếm lại các vùng ly khai ở Donbass

Hiện Nga đã yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố mình là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ tham gia vào khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu.

Kyiv khẳng định việc Nga tấn công là hoàn toàn vô cớ, cũng như bác bỏ cáo buộc về kế hoạch chiếm lại hai nước cộng hòa .

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.