Tổng thống Ukraine nói chiến sự ở thời điểm bước ngoặt

31/03/2022 19:30 GMT+7

Tổng thống Ukraine hôm 31.3 nói việc kháng cự chiến dịch quân sự của Nga đang ở thời điểm bước ngoặt.

Dù Nga hôm 29.3 đã hứa sẽ giảm hoạt động quân sự quanh Kyiv và Chernihiv, pháo kích vẫn tiếp diễn ở các thành phố này. Giao tranh vẫn diễn ra tại nhiều nơi khác và nhiều dân thường vẫn bị đe dọa mạng sống trong các thành phố bị vây hãm.

Sau 5 tuần chiến dịch quân sự của Nga, theo LHQ, hơn 4 triệu người Ukraine đã phải di tản ra nước ngoài, trong đó một nửa là trẻ em.

Một tòa nhà bốc cháy sau vụ pháo kích ở thị trấn Irpin, vùng Kyiv

reuters

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 30.3 đưa ra lời kêu gọi trực tiếp dành cho Tổng thống Mỹ Joe Biden, trong đó ông mong muốn sẽ được nhận thêm “xe tăng, máy bay, pháo”.

Ông nói: “Ở thời điểm bước ngoặt khó khăn này, chúng tôi có quyền đòi hỏi được giúp đỡ”.

Dù hai bên dường như đã đạt được tiến bộ trong vòng đàm phán mới nhất hôm 29.3, không có nhiều hy vọng rằng xung đột sẽ sớm chấm dứt.

Không lâu sau khi kết thúc vòng đàm phán, giới chức Ukraine nói Nga vẫn pháo kích ở gần Kyiv và Chernihiv.

Báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh hôm 30.3 cũng xác nhận “Nga bắn pháo và tên lửa” quanh TP.Chernihiv.

Báo cáo này nói: “Lực lượng Nga vẫn kiểm soát các vị trí ở đông và tây Kyiv, dù có rút đi một số ít đơn vị. Có lẽ sẽ có giao tranh ở ngoại ô thành phố trong những ngày tới”.

Ukraine cũng nói rằng quân Nga cũng gia tăng hoạt động ở vùng Donbass (miền đông Ukraine) và quanh TP.Izyum, nằm trên tuyến đường đến Donbass.

Kho lương thực thành đống đổ nát sau khi bị pháo kích ở Brovary, vùng Kyiv

reuters

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đã phá hủy các kho nhiên liệu bằng tên lửa hành trình. Quân Nga cũng diệt một trung tâm chỉ huy lực lượng đặc biệt Ukraine và hai kho đạn.

Mỹ nói rằng Nga đã rút đi khoảng 20% lực lượng đóng quanh Kyiv. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby nói số quân Nga này đã rút về phía bắc, một số đi vào Belarus. Quân đội Ukraine cũng cho rằng một số đơn vị không vận Nga đã rút về Belarus.

Nga và Ukraine dự kiến sẽ nối lại đàm phán hôm 1.4 bằng hình thức trực tuyến.

Tổng thống Zelensky nói đàm phán với Nga cho tới nay vẫn chỉ là “lời nói chưa có gì cụ thể”. Ông nói Ukraine đang sẵn sàng đương đầu với chiến sự khốc liệt ở Donbass.

Ông Zelensky cũng cho biết đã triệu hồi 2 đại sứ Ukraine ở Georgia và Morocco, úp mở nguyên nhân là vì hai người đã không nỗ lực thuyết phục các nước này hỗ trợ Ukraine và trừng phạt Nga.

Ông nói: “Nếu không giúp được về vũ khí, không giúp cấm vận Nga hay hạn chế Nga làm ăn thì làm ơn đi tìm việc khác đi”.

Liên quan đến cấm vận, mới đây, một quan chức của Bộ Tài chính Mỹ cho biết nước này đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt chống lại chuỗi cung ứng quân sự của Nga.

Bên cạnh đó một số quốc gia ở châu Âu tiếp tục trục xuất các nhà ngoại giao Nga với cáo buộc gián điệp. Bỉ đã yêu cầu 21 nhà ngoại giao Nga về nước trong khi Hà Lan cũng trục xuất 17 người. Các quốc gia như Ireland và Cộng hoà Séc trước đó cũng đã trục xuất 5 nhà ngoại giao của Nga.

Biện pháp trục xuất các nhà ngoại giao cũng nối dài thêm sự mâu thuẫn của các nước phương Tây với Nga. Hồi đầu tuần, các nước châu Âu khác như Bulgaria, Ba Lan và các nước Baltics cũng trục xuất hàng chục nhà ngoại giao của Nga.

Điện Kremlin đã phản ứng quyết liệt trước các lệnh trục xuất và tuyên bố sẽ đó những đáp trả thích đáng với những hành động trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.