Tổng thống Ukraine 1 ngày điện đàm với 3 tổng thống Mỹ, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ

12/12/2022 20:30 GMT+7

Ngày 11.12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden và với các nhà lãnh đạo của Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp, đẩy mạnh hoạt động ngoại giao xung quanh cuộc chiến do Nga bắt đầu gần 10 tháng trước.

Trong một loạt các hoạt động ngoại giao vào ngày 11.12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tiến hành điện đàm với các nhà lãnh đạo Mỹ, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ.

Chiến sự hiện đang bước sang tháng thứ 10, dường như vẫn không có hồi kết cho cuộc xung đột khốc liệt nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II.

Trong bài phát biểu hằng đêm, ông Zelensky cho biết ông liên tục làm việc với các đối tác, đồng thời nói thêm rằng ông mong đợi một số kết quả quan trọng vào tuần tới từ một loạt sự kiện quốc tế.

Một con đường bị mất điện tại Lviv (Ukraine), ngày 11.12.2022

reuters

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Joe Biden, nhà lãnh đạo Mỹ hứa sẽ giúp tăng cường khả năng phòng không của Ukraine để bảo vệ dân thường.

Ông Zelensky cho biết cuộc điện đàm của ông với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi đầu ngày 11.12 đã kéo dài hơn 1 giờ. Hai nhà lãnh đạo đã nói về “quốc phòng, năng lượng, kinh tế, ngoại giao”.

Trong khi đó, cuộc gọi của tổng thống Ukraine với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tập trung vào việc đảm bảo Ukraine có thể xuất khẩu ngũ cốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.