Tổng thống Putin tặng trực thăng cho Tổng thống Zimbabwe

Khánh An
Khánh An
28/07/2023 07:55 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin tặng quà là một chiếc trực thăng cho Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa.

Tổng thống Nga tặng trực thăng cho Tổng thống Zimbabwe - Ảnh 1.

Tổng thống Putin gặp Tổng thống Mnangagwa hôm 27.7

ĐIỆN KREMLIN

Hãng TASS ngày 28.7 đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin tặng một chiếc trực thăng cho Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, sau khi 2 nhà lãnh đạo gặp nhau tại Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi ở thành phố St. Petersburg (Nga).

"Tổng thống Putin đã tặng Tổng thống Mnangagwa một chiếc trực thăng tổng thống, sẽ sớm được giao đến Zimbabwe", theo Bộ Thông tin Zimbabwe viết trên Twitter.

Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại quốc tế Zimbabwe Frederick Shava trước đó cho hay quốc gia châu Phi này đang cân nhắc mua thêm các trực thăng do Nga sản xuất.

Tổng thống Nga cam kết tặng ngũ cốc cho châu Phi dù phương Tây cấm vận

Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi lần 2 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Expoforum ở St. Petersburg từ ngày 27-28.7. Một diễn đàn kinh tế và nhân đạo sẽ diễn ra song song với sự kiện này.

Cũng như hội nghị lần 1 diễn ra tại thành phố Sochi (Nga) vào năm 2019, hội nghị lần này có khẩu hiệu "Vì hòa bình, an ninh và phát triển". Hội nghị được tổ chức bởi Viện Roscongress Foundation của Nga.

Tổng thống Nga tặng trực thăng cho Tổng thống Zimbabwe - Ảnh 2.

Tổng thống Mnangagwa và chiếc trực thăng được tặng

BỘ THÔNG TIN ZIMBABWE

Tại hội nghị hôm 27.7, Tổng thống Putin cho biết Nga sẵn sàng cung cấp miễn phí 50.000 tấn ngũ cốc cho mỗi nước, gồm Zimbabwe, Burkina Faso, Mali, Somalia, Cộng hòa Trung Phi và Eritrea trong 3-4 tháng tới.

Tổng thống Nga nói với lãnh đạo các nước châu Phi rằng Moscow sẽ tiếp tục đáp ứng nhu cầu lương thực của họ, dù đã rút khỏi thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc biển Đen.

Theo Reuters, phát biểu với báo giới bên lề hội nghị, Tổng thống Zimbabwe cho hay đất nước của ông có an ninh lương thực, nhưng rất vui vì Tổng thống Nga đề nghị cung cấp miễn phí.

Hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi có gì đáng chú ý?

"Chúng tôi không hề thiếu ngũ cốc. Chúng tôi có an ninh lương thực, ông ấy chỉ bổ sung thêm những gì chúng tôi đã có", ông cho biết.

Trong khi đó, Trưởng phòng Thương mại và Công nghiệp Burkina Faso Sawadogo Mahamadi nói rằng việc Tổng thống Putin muốn hỗ trợ lương thực là "một việc rất tốt".

"Châu Phi ngày nay cần những sản phẩm thiết yếu này, nhất là những nước khu vực Sahel như Burkina Faso vốn đang đối diện những mối đe dọa an ninh và nhân đạo", ông cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.