Nam Phi thuyết phục Tổng thống Putin không đến dự hội nghị BRICS

Khánh Như
Khánh Như
15/07/2023 14:16 GMT+7

Việc Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Nam Phi để dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Nam Phi sẽ đặt quốc gia châu Phi vào thế khó.

Hãng AP ngày 15.7 dẫn nội dung trả lời phỏng vấn của Phó Tổng thống Nam Phi Paul Mashatile với truyền thông địa phương, trong đó cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc) lần thứ 15 được tổ chức ở Nam Phi, quốc gia giữ chức chủ tịch năm nay.

Tuy nhiên, thế lưỡng nan đặt ra cho Nam Phi là việc nước này là một thành viên Tòa Hình sự Quốc tế (ICC), cơ quan vào tháng 3 ra lệnh bắt giữ Tổng thống Putin với cáo buộc đưa trái phép trẻ em Ukraine sang Nga. Điện Kremlin bác bỏ cáo buộc của ICC.

Nam Phi thuyết phục Tổng thống Putin không đến nước này dự hội nghị BRICS - Ảnh 1.

Tổng thống Vladimir Putin chủ trì cuộc họp với các thành viên của Hội đồng An ninh Nga ngày 14.7

REUTERS

Việc cho phép ông Putin tham dự cuộc họp BRICS sẽ gây thêm áp lực lên quan hệ của Nam Phi với Mỹ và các đối tác thương mại cũng như ngoại giao khác của phương Tây.

Chính vì thế, Nam Phi đang thuyết phục ông Putin thay đổi quyết định để tránh đẩy Nam Phi vào thế khó. Theo ông Mashatile, Nga đã từ chối các phương án thay thế, bao gồm chuyển hội nghị thượng đỉnh sang Trung Quốc, tổ chức họp trực tuyến hoặc để Ngoại trưởng Sergey Lavrov thay Tổng thống Putin đại diện phái đoàn Nga.

"Đó là một vấn đề nan giải lớn đối với chúng tôi. Tất nhiên, chúng tôi không thể bắt giữ ông Putin", ông Mashatile nói. "Nó gần giống như việc bạn mời bạn mình đến nhà, và sau đó bắt giữ họ. Đó là lý do tại sao đối với chúng tôi, việc ông ấy không đến là giải pháp tốt nhất. Tuy nhiên, người Nga không hài lòng. Họ muốn ông ấy đến đây".

Nga vì sao không muốn cho Tổng thống Pháp Macron dự hội nghị thượng đỉnh BRICS?

Về phần Nga, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 14.7 nói với các phóng viên rằng hình thức tham gia của Tổng thống Putin tại hội nghị thượng đỉnh BRICS vẫn chưa được xác định, hãng thông tấn TASS đưa tin.

"Sau khi quyết định cuối cùng được đưa ra, chúng tôi sẽ báo cáo về nó", ông Peskov nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.