Tổng thống Putin: phản công của Ukraine thất bại, không phải đình trệ

Tổng thống Putin: phản công của Ukraine thất bại, không phải đình trệ

La Vi
La Vi
06/09/2023 06:10 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 4.9 tuyên bố chiến dịch phản công của Ukraine là một thất bại chứ không phải đang trì trệ. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cũng đồng tình với đánh giá này khi cho rằng Ukraine đang chịu tổn thất ngày càng nặng nề.

Chiến dịch của Ukraine không bị đình trệ, đó là một thất bại, ông Putin khẳng định như vậy sau cuộc hội đàm hôm 4.9 với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại thành phố Sochi.

Ông nói: "Ít nhất thì hôm nay là như vậy. Hãy xem điều gì xảy ra tiếp theo. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục diễn ra như vậy".

Ông Putin khẳng định Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán với Ukraine và vẫn duy trì quan điểm này.

Tổng thống Putin: cuộc phản công của Ukraine đã thất bại - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trong cuộc họp báo ở Sochi, Nga hôm 4.9

REUTERS

Đầu tháng 6, Kyiv phát động cuộc phản công chống lại lực lượng Nga, sử dụng nhiều xe tăng và xe bọc thép do phương Tây cung cấp để tấn công nhiều điểm dọc tiền tuyến kéo dài tài Kherson Donetsk. Theo số liệu của Nga, khi tiến quân qua các bãi mìn và không có sự yểm trợ của không quân, Ukraine đã mất ít nhất 43.000 quân chỉ trong hai tháng đầu tiên của chiến dịch. Kyiv không xác nhận số liệu này.

Sau vài tuần đầu, quân đội Ukraine kể từ đó đã thay đổi chiến thuật, dựa vào các nhóm bộ binh nhỏ và cơ động hơn để chiếm giữ từng ngôi nhà và vị trí riêng lẻ. Tuy nhiên, tổn thất vẫn ở mức cao và khi lực lượng Nga chống lại những bước tiến này một cách hiệu quả bằng hỏa lực pháo binh được điều chỉnh bằng máy bay không người lái, buộc Kiyiv phải khẩn trương tìm cách điều động thêm binh lính.

Ukraine đã nới lỏng các yêu cầu về sức khỏe người thực hiện nghĩa vụ quân sự và được cho là đang xem xét dẫn độ những người trốn quân dịch đã tìm cách trốn khỏi đất nước kể từ tháng 2 năm ngoái.

Phát biểu trước báo giới hôm 4.9, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã xác nhận đánh giá của Tổng thống Putin về cuộc phản công. Ông nói: “Hôm nay mọi thứ đúng như những gì Tổng thống Putin đã nói". Vị bộ trưởng lưu ý rằng quân đội Ukraine trong ít nhất 10 ngày qua đã thực hiện các cuộc tấn công dữ dội với lực lượng lớn nhưng không thể phá vỡ được hệ thống phòng thủ Nga.

Phần lớn giao tranh trong hai tuần qua tập trung quanh làng Robotyne ở vùng Zaporizhzhia, và gần thành phố Bakhmut ở vùng Donetsk. Kyiv và đồng minh phương Tây tuyên bố đang đạt được bước tiến ở Robotyne và đã vượt qua bãi mìn để tiến vào tuyến phòng ngự thứ nhất của Nga.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine hôm 4.9 tuyên bố các lực lượng nước này đã giành lại thêm 3 km2 lãnh thổ gần thành phố Bakhmut, đồng thời "đạt thành công" ở hướng làng Novodanylivka và Novoprokopivka thuộc tỉnh Zaporizhizhia, nhưng không nêu chi tiết.

Tình báo Mỹ tuần trước dự đoán cuộc phản công sẽ không thể đạt mục tiêu chiến lược là tiến đến được thành phố Melitopol, được đánh giá là trung tâm chỉ huy và hậu cần trọng yếu của Nga. Nếu kiểm soát được Melitopol, Ukraine có thể chia cắt lực lượng của Nga tại tỉnh Kherson và Zaporizhzhia với vùng Donbass.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.