Tổng thống Putin đình chỉ hiệp ước hạt nhân cuối cùng với Mỹ

Tổng thống Putin đình chỉ hiệp ước hạt nhân cuối cùng với Mỹ

22/02/2023 09:02 GMT+7

Trong một bài phát biểu quan trọng kéo dài 1 giờ 45 phút về cuộc xung đột Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rằng nước này sẽ đình chỉ việc tham gia vào hiệp ước vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga và Mỹ.

Ông cảnh báo các vũ khí hạt nhân trên mặt đất của Nga đang ở tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Hiệp ước vũ khí có tên gọi "Hiệp ước New START" giới hạn số đầu đạn hạt nhân mà hai cường quốc này có thể triển khai.

Theo Tổng thống Putin, Mỹ đang tìm cách hủy diệt Nga và đặt ra nguy cơ biến cuộc chiến cục bộ ở Ukraine thành xung đột toàn cầu.

"Vào đầu tháng 2 năm nay, có một tuyên bố từ liên minh NATO đòi hỏi Nga, theo lời của họ là phải 'quay lại Hiệp ước Vũ khí Chiến lược', bao gồm cho phép thanh tra các cơ sở hạt nhân của chúng ta. Tôi chẳng biết gọi đó là gì nữa. Đó là tấn tuồng lố bịch", ông Putin nói.

Tổng thống Putin đình chỉ hiệp ước hạt nhân cuối cùng với Mỹ  - Ảnh 1.

Tổng thống Vladimir Putin phát biểu trước quốc hội Nga hôm 21.2

Reuters

Hiệp ước New START cho phép mỗi bên thanh tra các địa điểm hạt nhân của bên còn lại, lên đến 18 lần/năm, nhưng hoạt động này đã bị hoãn 3 năm qua vì đại dịch. Các cuộc đàm phán để nối lại việc thanh tra dự kiến diễn ra tháng 11.2022, nhưng đã bị hủy. Mỹ xem việc không tổ chức đàm phán là một vi phạm.

Hiệp ước cũng giới hạn mỗi bên chỉ sở hữu 1.550 đầu đạn và quy định số máy bay ném bom chiến lược. Tổng số đầu đạt hạt nhân của hai nước chiếm đến 90% số lượng của cả thế giới.

Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng Moscow không hoàn toàn rút khỏi hiệp ước mà chỉ đình chỉ - hay nói cách khác là đóng băng hiệp ước. Ông Putin nhắc đến hai cường quốc hạt nhân khác là Pháp và Anh, và cho rằng kho vũ khí của họ cũng cần được tính tới trong các cuộc thảo luận tương lai.

Ông Putin cũng tuyên bố một số nhà lãnh đạo ở Washington đang xem xét nối lại các cuộc thử hạt nhân, và cho rằng nếu Mỹ làm như vậy thì Nga sẽ sẵn sàng tiến hành các cuộ thử nghiệm của mình.

Cả Mỹ, Nga, Pháp và Anh đều đã dừng thử nghiệm hạt nhân trong thập niên 1990.

Thông báo được ông Putin đưa ra khi Tổng thống Mỹ Biden đang gặp các đồng minh NATO ở Ba Lan một ngày sau chuyến thăm bất ngờ đến Kyiv. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gọi diễn biến này là "vô trách nhiệm và theo lời ông, Mỹ sẽ "thiết lập tình trạng phù hợp".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.