Tổng thống Philippines: Mỹ được tiếp cận căn cứ quân sự, nhưng không phải để tấn công

Tổng thống Philippines: Mỹ được tiếp cận căn cứ quân sự, nhưng không phải để tấn công

07/05/2023 07:34 GMT+7

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr cho biết thỏa thuận cho phép Mỹ tiếp cận nhiều căn cứ quân sự hơn ở nước này trong năm nay không nhằm sử dụng cho “hành động tấn công” để chống lại bất kỳ quốc gia nào.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr hôm 4.5 nói rằng việc cho phép Mỹ tiếp cận các căn cứ quân sự ở nước này là bước đi mang tính phòng thủ và sẽ có ích trong trường hợp xung đột xảy ra ở Đài Loan.

Bình luận được ông đưa ra khi kết thúc chuyến công du 4 ngày đến Washington, trong đó hai nước đồng ý cập nhật quan hệ đồng minh phòng thủ đã bắt đầu từ 72 năm trước.

Vào tháng 4.2022, Mỹ và Philippines đã tiến hành cuộc tập trận chung lớn nhất từ trước đến nay, có sự tham gia của hơn 17.000 binh sĩ, và bao gồm huấn luyện bắn đạn thật ngoài biển.

Mỹ cũng nhận được quyền tiếp cận 4 căn cứ quân sự mới ở Philippines hồi tháng 2.2023. Trong số đó có 3 căn cứ hướng về phía bắc, tức là hướng Đài Loan.

Philippines: Cho Mỹ tiếp cận căn cứ quân sự không phải cho ‘hành động tấn công’ - Ảnh 1.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr (trái) gặp mặt Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng ở Washington D.C, ngày 3.5.2023

TWITTER

Trung Quốc nói quyết định đó đang “châm mồi lửa” cho căng thẳng trong khu vực.

Nhưng ông Marcos hôm 4.5 tìm cách làm vơi bớt quan ngại: “Mỹ chưa có đề xuất hành động nào cho Philippines liên quan đến phòng thủ Đài Loan, hay liên quan đến những hoạt động khác mà Mỹ có thể cảm thấy cần thiết phải thực hiện. Một lần nữa, tôi nhắc lại rằng việc này có bản chất phòng thủ”.

Khi căng thẳng dâng cao ở Biển Đông, Tổng thống Marcos nói trước chuyến đi đến Washington rằng ông sẽ yêu cầu người đồng cấp Mỹ Joe Biden làm rõ cam kết về việc bảo vệ Philippines.

Cách tiếp cận Mỹ của ông đánh dấu sự đảo ngược nhanh chóng so với mức độ thân thiện với Bắc Kinh của người tiền nhiệm Rodrigo Duterte.

Trong khi đó, giới chuyên gia cho rằng Mỹ xem Philippines đóng vai trò chủ chốt trong nỗ lực ngăn chặn Trung Quốc tấn công Đài Loan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.