Tổng thống Pháp Macron: Xung đột ở giúp NATO 'thức tỉnh' sau cơn 'chết não'

Tổng thống Pháp Macron: Xung đột ở giúp NATO 'thức tỉnh' sau cơn 'chết não'

03/06/2023 08:57 GMT+7

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 31.5 cho rằng Ukraine đang bảo vệ châu Âu và nên được NATO đảm bảo an ninh.

Phát biểu tại một diễn đàn ở Bratislava (Slovakia), ông Macron nói: "Đó là lý do tại sao tôi ủng hộ việc đưa ra những đảm bảo an ninh hữu hình và đáng tin cậy cho Ukraine".

Ông nói thêm rằng việc đưa ra những đảm bảo như vậy sẽ mang lại lợi ích cho các thành viên NATO trong khi Ukraine chờ phê duyệt gia nhập liên minh quân sự.

Pháp và các cường quốc phương Tây khác đã cung cấp viện trợ quân sự trị giá hàng tỉ USD cho Ukraine kể từ đầu xung đột vào tháng 2 năm ngoái. Tuy nhiên, các nước này đã từ chối cung cấp cho Kyiv sự bảo vệ toàn diện dành cho các thành viên NATO. Điều 5 hiệp ước thành lập khối NATO quy định rằng một cuộc tấn công vào một thành viên được coi là một cuộc tấn công vào cả khối.

Ông Macron nói: “Chúng ta phải xây dựng một cơ chế gì đó nằm giữa mức độ đảm bảo an ninh cho Israel và tư cách thành viên NATO chính thức".

Từng gọi NATO là một liên minh "chết não", Tổng thống Pháp cho rằng cuộc khủng hoảng Ukraine khiến NATO "tỉnh giấc".

Ông Macron kêu gọi các thành viên của khối tăng cường viện trợ cho Kyiv để nước này có thể có mọi thứ cần thiết cho một cuộc phản công chống lại Nga.

Dù thừa nhận rằng những đóng góp của Mỹ là đóng vai trò then chốt giúp Ukraine củng cố quân sự, ông Macron cho rằng châu Âu phải xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng của riêng mình thay vì dựa vào sự bảo vệ của Washington. Ông nói: "Chúng ta hãy bày tỏ lòng biết ơn và nói cảm ơn với nước Mỹ, nhưng chính quyền này có tồn tại mãi mãi không? Đó chính là lý do một cột trụ phòng thủ châu Âu trong NATO là không thể thiếu".

Các nhà lãnh đạo Ba Lan trước đây từng chỉ trích ông Macron vì đã đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng như đã gợi ý rằng phương Tây nên tránh "làm nhục" Nga.

Trong khi đó, Moscow đã nhiều lần nói rằng họ coi việc NATO mở rộng về phía đông là một mối đe dọa và coi tính trung lập của Ukraine là một trong những điều kiện cho một nền hòa bình lâu dài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.