Tổng thống Nga Putin ca ngợi đoàn kết trong nước, chốt số phận nhóm Wagner sau vụ nổi loạn

Tổng thống Nga Putin ca ngợi đoàn kết trong nước, chốt số phận nhóm Wagner sau vụ nổi loạn

27/06/2023 19:47 GMT+7

Trong phát biểu công khai đầu tiên kể từ khi kết thúc cuộc nổi loạn vũ trang ngắn ngủi bên trong nước Nga vào cuối tuần qua, Tổng thống Vladimir Putin ngày 26.6 đã lên án hành động của nhóm lính đánh thuê Wagner.

Tổng thống Vladimir Putin cho biết đã cố tình để cho cuộc nổi loạn được tiếp diễn, miễn là nó tránh đổ máu, và ông cho rằng sự kiện này đã củng cố sự thống nhất quốc gia. Ông nói: "Sự đoàn kết của nhân dân đã cho thấy rằng bất kỳ hành vi đe dọa nào, bất kỳ nỗ lực nào nhằm tạo ra bất ổn nội bộ đều sẽ thất bại. Tôi xin nhắc lại, chúng ta đã chứng kiến sự đoàn kết lớn nhất của xã hội".

Ông Putin xác nhận máu đã đổ trong cuộc nổi loạn hồi cuối tuần, và quy trách nhiệm cho nhóm Wagner: "Những kẻ cầm đầu vụ nổi loạn đã phản bội tổ quốc, dân tộc mình, và còn phản bội cả những người mà chúng lôi kéo vào tội ác. Chúng lừa dối họ, đẩy họ vào chỗ chết, dưới làn đạn, để bắn vào chính người của mình. Kết quả huynh đệ tương tàn này đúng là điều mà kẻ thù của Nga mong muốn: cả những người theo chủ nghĩa phát xít mới ở Kyiv, và những ông chủ phương Tây của họ, cũng như những kẻ phản bội quốc gia. Họ muốn những người lính Nga giết lẫn nhau".

Tổng thống Putin cảm ơn các binh sĩ Wagner và các chỉ huy đã dừng lại ở bước cuối cùng và không để cho cuộc "huynh đệ tương tàn" xảy ra. Nhà lãnh đạo tuyên bố sẽ giữ nguyên lời hứa đã đưa ra khi ông đàm phán để giải quyết cuộc khủng hoảng, và cam đoan: "Các bạn có cơ hội ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng và các cơ quan hành pháp khác, hoặc quay về với gia đình và bạn bè. Ai muốn sang Belarus đều có thể đi".

Ông Putin phát biểu đanh thép, 'cố ý' để nổi loạn kéo dài nhằm tránh đổ máu - Ảnh 1.

Cuộc nổi loạn tại Nga hôm 24.6

REUTERS

Theo thỏa thuận, thủ lĩnh Wagner Yevgeny Prigozhin đã sang Belarus và toàn bộ cuộc điều tra đối với ông bị hủy bỏ. Các thành viên Wagner tham gia nổi loạn cũng không bị truy tố hình sự.

Ông Yevgeny Prigozhin, người lãnh đạo nhóm Wagner, vẫn cho rằng vụ việc chỉ là "cuộc tuần hành vì công lý" nhằm loại bỏ các chỉ huy quân sự Nga như Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu.

Vào khoảng 11 giờ tối ngày 26.6, theo giờ Moscow, một bản tin truyền hình cho thấy ông Putin phát biểu trong một cuộc họp với những người đứng đầu lĩnh vực an ninh quốc phòng, trong đó có ông Shoigu, nhưng không đề cập đến bất kỳ kế hoạch thay đổi nhân sự nào tại Bộ Quốc phòng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.