Tổng thống CH Czech nhắc Ukraine đừng vội vàng mà phản công thất bại

Tổng thống CH Czech nhắc Ukraine đừng vội vàng mà phản công thất bại

10/05/2023 09:16 GMT+7

Tổng thống CH Czech Petr Pavel có vẻ thận trọng, nói rằng Kyiv không còn yếu tố bất ngờ dẫn đến thành công trong các cuộc phản công như năm ngoái.

Tổng thống CH Czech Petr Pavel đã cảnh báo riêng với giới lãnh đạo Ukraine về thảm họa của một cuộc phản công vội vàng.

Trong các cuộc gặp gần đây tại thủ đô Kyiv với Tổng thống Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Denys Shmyhal, ông Pavel cảnh báo rằng Ukraine không còn yếu tố bất ngờ đã hỗ trợ các cuộc tấn công thành công vào vùng Kharkiv ở miền đông và Kherson ở miền phía nam như năm 2022.

Trả lời phỏng vấn báo The Guardian của Anh, ông Pavel, một cựu tướng lĩnh và từng là chủ tịch ủy ban quân sự NATO, cho biết Kyiv xác nhận vẫn còn những điểm yếu trong năng lực phản công.

Ông cho biết Tổng thống Zelensky đã đề nghị CH Czech và Slovakia giúp trang bị vũ khí cho 9 lữ đoàn cơ giới của Ukraine trước cuộc phản công đã được dự đoán từ lâu.

Tổng thống CH Czech cảnh báo Ukraine đừng phản công vội vàng - Ảnh 1.

Một vụ nổ trên bầu trời Kyiv (Ukraine) trong một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga, ngày 9.5.2023

REUTERS

Vị tổng thống nhận định: “Rõ ràng, Ukraine vẫn có cảm giác rằng họ không có đủ mọi thứ để bắt đầu chiến dịch một cách thành công”. Ông Pavel cho biết mình đã kêu gọi Thủ tướng Ukraine Shmyhal không hấp tấp phản công trước khi chuẩn bị đầy đủ về nhân sự, hậu cần, đạn dược, tài chính và nhiên liệu.

Ông nói: “Sẽ cực kỳ có hại cho Ukraine nếu cuộc phản công này thất bại, bởi vì họ sẽ không có cơ hội nào khác, ít nhất là không phải trong năm nay”.

Theo ông, Ukraine chắc chắn sẽ phải đối mặt với “những tổn thất khủng khiếp” bất kể lực lượng của họ mạnh đến đâu, vì vậy họ không thể để cuộc tấn công thất bại.

Ngoài ra, ông Pavel nói Kyiv không nên “đánh giá thấp người Nga vì họ có đủ nhân lực, họ vẫn có đủ thiết bị, dù là cũ hơn, họ có rất nhiều đạn dược”. Hơn nữa Nga sẽ dễ dàng hơn ở thế phòng thủ, và “sẽ không bị bất ngờ lần thứ hai”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.