Tổng thống Burundi kêu gọi ném đá người đồng tính, Mỹ quan ngại

06/01/2024 09:55 GMT+7

Mỹ lên tiếng bày tỏ quan ngại sau khi Tổng thống Burundi Evariste Ndayishimiye kêu gọi công dân của quốc gia châu Phi nhỏ bé này ném đá những người đồng tính.

Phát ngôn của ông Ndayishimiye đã làm gia tăng sự đàn áp đối với các nhóm thiểu số về tính dục ở Burundi, nơi cộng đồng LGBTQ+ (đồng tính, song tính, chuyển giới và các xu hướng tính dục khác) vốn đã phải đối mặt với sự chối bỏ của xã hội cũng như án tù lên tới hai năm nếu bị kết tội vì quan hệ đồng giới.

"Mỹ vô cùng lo ngại về phát ngôn của Tổng thống Ndayishimiye nhắm vào một số người dễ bị tổn thương và chịu thiệt thòi ở Burundi", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết trong một tuyên bố hôm 5.1, theo Reuters.

Tổng thống Burundi kêu gọi ném đá người đồng tính, Mỹ quan ngại- Ảnh 1.

Tổng thống Evariste Ndayishimiye của Burundi

AFP

"Chúng tôi kêu gọi tất cả các nhà lãnh đạo Burundi tôn trọng phẩm giá vốn có và các quyền bất khả xâm phạm, bao gồm quyền tiếp cận công lý một cách bình đẳng, của mọi thành viên trong xã hội Burundi", tuyên bố nêu.

Tuyên bố không đề cập cụ thể những lời lẽ của ông Ndayishimiye về việc ném đá người đồng tính.

"Nếu bạn muốn mang lại lời nguyền cho đất nước, hãy chấp nhận đồng tính luyến ái", ông Ndayishimiye nói trong một sự kiện giao lưu với các nhà báo và công chúng được tổ chức ở phía đông Burundi vào ngày 29.12.2023.

"Tôi thậm chí còn nghĩ rằng những người này, nếu chúng ta nhìn thấy họ ở Burundi, tốt hơn là dẫn họ đến sân vận động và ném đá họ. Và đó không thể là tội lỗi", ông nói. Nhà lãnh đạo cũng cho rằng đồng tính luyến ái là chuyện du nhập từ phương Tây.

Phát biểu của ông Ndayishimiye là bằng chứng mới nhất cho thấy người LGBTQ+ tại châu Phi ngày càng phải đối mặt với nhiều rủi ro nguy hiểm, thậm chí là mối đe dọa đến tính mạng.

Vào tháng 5, Uganda đã thông qua luật áp dụng án tử hình đối với một số hành vi quan hệ đồng giới. Động thái này đã bị các chính phủ phương Tây và các nhà hoạt động nhân quyền lên án rộng rãi.

Mỹ đã áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt bao gồm hạn chế đi lại và loại Uganda ra khỏi một thỏa thuận thương mại phi thuế quan. Ngân hàng Thế giới cũng đình chỉ tất cả các khoản vay trong tương lai cho quốc gia Đông Phi này để thể hiện sự phản đối.

Theo Reuters, một số nhà lập pháp ở Kenya, Nam Sudan và Tanzania cũng đang thúc đẩy các luật cứng rắn chống lại người LGBTQ+ ở các quốc gia này. Họ coi đây là nỗ lực nhằm củng cố các giá trị và chủ quyền của châu Phi trước những gì họ nói là áp lực của phương Tây trong vấn đề này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.