37 người chết, 6 người bị bắt cóc trong vụ tấn công trường học ở Uganda

17/06/2023 19:02 GMT+7

Quân đội Uganda cho biết một nhóm phiến quân có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã giết chết 37 người và bắt cóc 6 người khác trong cuộc tấn công nhằm vào một trường học tối 16.6.

37 người chết, 6 người bị bắt cóc trong vụ tấn công trường học ở Uganda - Ảnh 1.

Ngôi trường bị tấn công nằm ở phía tây Uganda, gần với CHDC Congo

AFP

Trong tuyên bố ngày 17.6, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Uganda Felix Kulayigye cho biết quân đội đã tìm thấy thi thể của những người thiệt mạng khi họ đến trường cấp hai Lhubirira ở thị trấn Mpondwe, theo Reuters. Thị trấn này thuộc vùng Tây Uganda, gần biên giới với Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo.

"Các lực lượng của chúng tôi đang truy đuổi kẻ thù để giải cứu những người bị bắt cóc và tiêu diệt nhóm này", ông cho biết trên Twitter trước đó. Theo cảnh sát Uganda, những kẻ tấn công thuộc nhóm phiến quân Lực lượng Dân chủ Đồng minh (ADF), đã chạy trốn về hướng Công viên Quốc gia Virunga ở CHDC Congo.

Cảnh sát thông báo ngoài những người đã thiệt mạng hoặc bị bắt cóc, 8 người khác đang nằm viện trong tình trạng bị thương nặng sau vụ tấn công nghiêm trọng nhất nhiều năm qua tại quốc gia Đông Phi.

Thống kê thương vong hiện chưa thống nhất. Đài truyền hình tư nhân NTV Uganda cho biết trên Twitter rằng số người chết là 41, trong khi báo nhà nước New Vision cho biết con số là 42. Theo New Vision, 39 người chết là học sinh, bao gồm một số người đã thiệt mạng khi những kẻ tấn công cho nổ một quả bom trong lúc chúng chạy trốn.

Cả cảnh sát và quân đội Uganda đều không cho biết có bao nhiêu người thiệt mạng là học sinh.

Theo các lực lượng này, nhóm tấn công có khoảng 5 người, đã phóng hỏa một ký túc xá và cướp bóc thực phẩm.

Thiếu tướng Dick Olum, chỉ huy quân đội phía tây Uganda và phụ trách lực lượng triển khai tại CHDC Congo, cho biết những kẻ tấn công đã đến thị trấn Mpondwe hai ngày trước khi tiến hành tấn công, để xác định mục tiêu của chúng.

Ông cho biết một thanh niên không rõ danh tính đã đến trường học để xem xét cách bố trí tại đây trước vụ tấn công.

"Đó là cách những kẻ tấn công đến và chốt cửa nhốt các nam sinh bên trong. Các nam sinh thực sự đã cố gắng chống trả, nhưng bọn chúng quá mạnh. Những kẻ tấn công đã đốt đệm", ông Olum nói với các phóng viên từ Mpondwe, theo một đoạn video được Daily Monitor đăng trên Twitter.

Phiến quân ADF đã phát động cuộc nổi dậy chống lại Tổng thống Uganda Yoweri Museveni vào những năm 1990 từ căn cứ ban đầu ở dãy núi Rwenzori.

Nhóm này đã bị quân đội Uganda đánh bại phần lớn nhưng những thành viên còn lại chạy trốn qua biên giới, ẩn náu trong những khu rừng rậm rộng lớn ở phía đông CHDC Congo. Từ căn cứ này, họ duy trì phong trào nổi dậy, tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu dân sự và quân sự ở cả CHDC Congo và Uganda.

Vào tháng 4, ADF đã tấn công một ngôi làng ở phía đông CHDC Congo, giết chết ít nhất 20 người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.