Tổng thống Biden nói vẫn sung sức dù 'có thể lăn ra chết ngay ngày mai'

26/10/2022 15:28 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 24.10 thừa nhận mình đã ở độ tuổi "xưa nay hiếm" nhưng khẳng định với cử tri Mỹ rằng ông vẫn đủ năng lượng để chạy đua vào ghế tổng thống một lần nữa vào năm 2024.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn đài MSNBC, ông Biden (79 tuổi) được hỏi sẽ nói gì với những người dân Mỹ đang tỏ ra hoài nghi trước việc ông tái tranh cử khi tuổi đã cao.

Ông nói: “Tôi cho rằng đó là điều hợp lý khi tỏ ra lo lắng về tuổi tác của bất kỳ ai, bao gồm chính tôi”.

Ông Biden cũng cho biết bản thân là người “tuân theo thiên mệnh”.

“Biết đâu ngày mai tôi lại mắc bệnh. Biết đâu tôi có thể lăn ra chết vào ngày mai”, ông nói.

Tuy nhiên, tổng thống Mỹ cho hay cách tốt nhất để đưa ra nhận định về sức khỏe của ông là hãy quan sát ông.

Sức khỏe của Tổng thống Biden đang gây nhiều lo ngại

“Liệu tôi đang chậm dần đi? Phải chăng tôi không còn nhanh nhẹn như trước? Về sức lực của tôi, liên quan đến những thứ tôi có thể làm, tôi nghĩ mọi người nên nhìn tôi để thấy rằng tôi vẫn giữ đam mê cho những điều mình làm. Nếu họ nghĩ tôi có thể làm, thì tôi làm được, thế là ổn thôi. Lúc này, trộm vía, tôi vẫn khỏe", ông Biden nhấn mạnh.

Hồi đầu tháng này, thư ký báo chí Karine Jean-Pierre xác nhận Tổng thống Biden có dự định tái tranh cử vào năm 2024.

Tuy nhiên, vào tháng 7, tờ New York Times dẫn nhiều nguồn đưa tin tuổi tác của tổng thống ngày càng trở thành vấn đề lớn trong chính quyền ông. Các quan chức mà New York Time phỏng vấn xác nhận "mức năng lượng" của nhà lãnh đạo Mỹ không còn như trước và họ đang "âm thầm theo dõi" ông.

Mối lo ngại này cũng được củng cố bởi nhiều sự cố gần đây của ông Biden.Hồi tuần trước, một đoạn video quay cảnh ông tỏ ra bối rối khi tìm lối ra từ sân khấu một cuộc mít tinh ở Pittsburgh (Pennsylvania) gây nhiều chú ý.

Vào cuối tháng 9, trong một sự kiện Nhà Trắng, ông Biden gọi nhầm tên Hạ nghị sĩ Jackie Walorski, người đã qua đời trong một tai nạn ô tô hồi tháng 8.

Sau đó để kiểm soát thiệt hại, thư ký báo chí của ông Biden đã giải thích rằng nghị sĩ Walorski vẫn "trong tâm trí" tổng thống vì ông "đã lên kế hoạch chào đón gia đình nữ nghị sĩ đến Nhà Trắng".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.