Tổng thống Belarus tin sẽ không phải sử dụng vũ khí hạt nhân

Văn Khoa
Văn Khoa
01/07/2023 09:27 GMT+7

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 30.6 đã ra tuyên bố mạnh mẽ về vũ khí hạt nhân chiến thuật mà Nga đã và sẽ triển khai đến Belarus.

Trong bài phát biểu nhằm đánh dấu ngày quốc khánh của Belarus, Tổng thống Lukashenko nói rằng việc bố trí vũ khí hạt nhân Nga ở Belarus là "sáng kiến chắc chắn nhất của tôi", theo Reuters dẫn lại thông tin từ Hãng thông tấn BelTA.

"Khi chúng ta tiến lên, chúng ta ngày càng tin chắc rằng những thứ đó (vũ khí hạt nhân Nga) phải được bố trí ở đây, ở Belarus, ở một nơi đáng tin cậy. Tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ không bao giờ phải sử dụng vũ khí đó khi được bố trí ở đây. Và sẽ không có kẻ thù nào đặt chân lên đất của chúng ta", ông Lukashenko phát biểu tại một hội trường lớn trong một chương trình phát sóng trực tuyến của BelTA, với nhiều người có mặt vẫy cờ Belarus.

Tổng thống Belarus ra tuyên bố mới sau khi nhận vũ khí hạt nhân Nga  - Ảnh 1.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko phát biểu trong cuộc gặp với các sĩ quan quân đội cấp cao ở Minsk ngày 27.6

Reuters

Tổng thống Lukashenko đã nhiều lần cáo buộc các nước phương Tây cố phá hủy nhà nước Belarus và nói rằng việc triển khai vũ khí hạt nhân là cần thiết để ngăn chặn những kẻ xâm lược tiềm tàng, theo Reuters.

Vào ngày 25.3, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng theo yêu cầu của Minsk, Moscow sẽ triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của mình ở Belarus, tương tự như những gì Mỹ đã làm từ lâu trên lãnh thổ của các đồng minh, theo Hãng tin TASS.

Tổng thống Belarus vì sao muốn Nga triển khai vũ khí hạt nhân ở nước mình?

Moscow đã cung cấp cho Minsk các hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander có khả năng mang vũ khí hạt nhân và đã giúp Minsk trang bị lại các máy bay của mình để mang vũ khí chuyên dụng.

Vào ngày 16.6, ông Putin cho hay các đầu đạn hạt nhân đầu tiên của Nga đã được chuyển đến Belarus và phần còn lại sẽ được triển khai vào cuối năm nay. Đến ngày 23.6, ông Lukashenko nói rằng một phần lớn đầu đạn hạt nhân của Nga đã được đưa đến Belarus.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 30.6 khẳng định việc vũ khí hạt nhân Nga được triển khai tới Belarus không vi phạm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân năm 1968 vì Moscow vẫn giữ quyền kiểm soát vũ khí đó, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.