Tổng hợp ý kiến cử tri: 'Cần nói đúng tiếng nói người dân'

Lê Hiệp
Lê Hiệp
11/10/2023 14:41 GMT+7

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường góp ý báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri, nhân dân phải là những vấn đề người dân đang quan tâm, gửi tới Quốc hội, tránh khi đọc trước Quốc hội thì người dân nghe lại nói "cái này là các bác nghĩ, không phải chúng em nghĩ".

Ngày 11.10, tại phiên họp thứ 27, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia ý kiến vào Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 6 của Quốc hội của Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Tổng hợp ý kiến cử tri: 'Dân bảo cái này các bác nghĩ, không phải chúng em' - Ảnh 1.

Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh báo cáo tại phiên họp

GIA HÂN

Trình bày dự thảo báo cáo, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, cử tri và nhân dân đánh giá cao Đảng và Nhà nước đã có nhiều giải pháp quyết liệt, hiệu quả để phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

Dù vậy, cử tri và nhân dân còn băn khoăn, lo lắng về tình trạng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, thị trường tiêu thụ sản phẩm bị thu hẹp; thu ngân sách nhà nước gặp khó khăn.

"Cử tri, nhân dân mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục tháo gỡ khó khăn; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động; có giải pháp, tạo điều kiện để các doanh nghiệp vừa và nhỏ vay vốn tín dụng để phục hồi phát triển sản xuất, kinh doanh", bà Ánh nêu.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng dự kiến nêu 5 kiến nghị, trong đó gồm việc đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục có các giải pháp hiệu lực, hiệu quả tháo gỡ khó khăn, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng; tạo việc làm, tăng thu nhập cho doanh nghiệp và người dân.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đề nghị sớm triển khai thực hiện cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo tinh thần Nghị quyết số 27 Hội nghị T.Ư 7 khóa XII, góp phần cải thiện đời sống để cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương yên tâm công tác.

"Nói đúng tiếng nói của người dân"

Góp ý vào báo cáo, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh đề nghị không cần nêu lại kiến nghị về việc sớm triển khai cải cách tiền lương mà nêu chung vào phần "vui mừng, phấn khởi về kết quả Hội nghị T.Ư 8 khóa XIII" ở đầu báo cáo.

Tổng hợp ý kiến cử tri: 'Dân bảo cái này các bác nghĩ, không phải chúng em' - Ảnh 2.

Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường nêu ý kiến tại phiên họp

GIA HÂN

Theo bà Thanh, đây cũng là nội dung rất được nhân dân đồng tình, phấn khởi vì trong điều kiện khó khăn về kinh tế nhưng Đảng, Quốc hội, Chính phủ rất nỗ lực để quyết tâm thực hiện vào năm 2024.

Đồng tình với bà Thanh không nên nêu kiến nghị về cải cách tiền lương, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị báo cáo cần phản ánh được những vấn đề người dân đang quan tâm, gửi tới Quốc hội.

"Mình đọc ở đây thì thấy cũng đúng nhưng người dân nghe thì người ta bảo cái này là các bác nghĩ chứ không phải chúng em nghĩ, chúng em nghĩ khác cơ. Cho nên chỗ này cũng cần phải rất cân nhắc để mình nói đúng tiếng nói của người dân", ông Cường nêu.

Theo Tổng thư ký Quốc hội, tâm tư, mong muốn của người dân là những vấn đề đời sống, việc làm, rồi hàng giả, hàng kém chất lượng hay các vấn đề khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

"Theo tôi cũng phải có một số điểm quét nói về tâm trạng, mong muốn, suy nghĩ của người dân, vấn đề khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp gặp phải, vấn đề việc làm, đời sống… Những vấn đề đó mình nên có, phần đa và phải nêu ở phần đầu vì đây là báo cáo sẽ được truyền hình trực tiếp, người dân sẽ theo dõi", ông Cường nói.

Tổng hợp ý kiến cử tri: 'Dân bảo cái này các bác nghĩ, không phải chúng em' - Ảnh 3.

Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn góp ý vào dự thảo báo cáo

GIA HÂN

Cùng quan điểm, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nói báo cáo lấy hầu như phần phát biểu bế mạc Hội nghị T.Ư 8 vừa qua của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

"Cũng là nội dung như thế nhưng cách viết của chúng ta như thế nào để thể hiện tiếng nói của nhân dân, của cử tri", ông Mẫn góp ý, cho rằng nên đề cập trọng tâm, trọng điểm thành các nhóm vấn đề người dân quan tâm nhiều như về thu nhập, về việc làm, vay vốn, hàng hóa tiêu dùng thiết yếu không tăng giá.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh thì đề nghị báo cáo của Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đưa vào 2 nội dung về học phí phổ thông theo Nghị định 81 cho khu vực thành thị tối thiểu là 300.000 đồng/tháng và thu nhập tiền lương của giáo viên mầm non. Ông Vinh cho hay, đây là 2 nội dung khi đi tiếp xúc cử tri ông nghe rất nhiều, cử tri nói nhiều song chưa thấy trong báo cáo.

"Những vấn đề dân sinh này liên quan đến đời sống của dân nên họ nói nhiều lắm. Mong mặt trận tổng hợp và góp thêm tiếng nói để các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm giải quyết", ông Vinh nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.