Tội phạm trẻ gia tăng tại Hàn Quốc

27/01/2024 19:50 GMT+7

Cảnh sát Hàn Quốc đã công bố số liệu cho thấy tỷ lệ tội phạm trẻ đang có xu hướng tăng lên với các hoạt động phạm tội chủ yếu là cá cược trực tuyến, lừa đảo.

Tội phạm trẻ chiếm 75%

Văn phòng Điều tra quốc gia Hàn Quốc gần đây thông báo đã bắt giữ 1.183 đối tượng trong chiến dịch triệt phá tội phạm kéo dài từ ngày 7.8 - 16.12.2023, tăng 44,6% so với cùng giai đoạn năm ngoái. Trong số này, có 75% là người ở độ tuổi từ 10 đến 39, 17,8% từ 40-49 tuổi và 7,2% từ 50-59 tuổi. Theo hãng tin Yonhap, số liệu nói trên gợi ý tỷ lệ tội phạm trẻ đang ngày càng tăng lên tại Hàn Quốc.

Tội phạm trẻ gia tăng tại Hàn Quốc- Ảnh 1.

Một nhóm tội phạm trẻ tại Hàn Quốc

CƠ QUAN CẢNH SÁT SEOUL

Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc (NPA) nói rằng các đối tượng trẻ có xu hướng cao thành lập băng nhóm mới hoặc tham gia các băng nhóm đang tồn tại.

Tờ The Korea Herald dẫn nguồn tin hành pháp cho biết các đối tượng tội phạm trẻ dường như đã thay đổi hành vi phạm tội so với thế hệ lớn hơn, khi có nhiều trường hợp tham gia hoạt động cá cược trực tuyến, lừa đảo và gian lận.

Cảnh sát cho biết gần 40% cáo buộc của những người bị bắt nói trên liên quan các hoạt động kinh doanh trái phép và phức tạp như quản lý các trang cá cược trực tuyến trong khi chỉ hơn 21% cáo buộc liên quan hành vi tống tiền và bạo lực.

Tội phạm trẻ gia tăng tại Hàn Quốc- Ảnh 2.

Các thành viên băng nhóm tại Hàn Quốc

VĂN PHÒNG CÔNG TỐ QUẬN TRUNG TÂM SEOUL

Giang hồ bắt tay hoạt động

Trong một hội thảo nhằm giúp giới công tố viên xử lý những vụ phạm tội này, các chuyên gia cho biết các đối tượng tội phạm trẻ thường gia nhập băng nhóm dựa trên lợi ích hơn là vì tính bè phái như trước đây.

"Cơ quan chức năng cần tái xác định mục đích của các nhóm tội phạm có tổ chức này và tìm cách ứng phó với hoạt động phạm tội như vậy", báo The Times trích dẫn ý kiến từ hội thảo.

Theo tờ The Korea Herald, việc các băng nhóm đấu đá nhau nhằm giành địa bàn và sức ảnh hưởng đã là chuyện quá khứ, khi thế hệ tội phạm trẻ nhận ra rằng việc đối đầu khiến băng nhóm của họ có nguy cơ bị tan rã.

"Ngày nay, hiếm khi có các cuộc chiến giữa các băng nhóm. Thay vào đó, họ hợp tác với chiến lược cùng có lợi, nhiều nhóm tham gia các thỏa thuận trái phép cùng nhau", tờ báo dẫn lời một công tố viên thuộc Văn phòng Công tố quận trung tâm Seoul cho hay.

Các nhóm này được cho là thường chọn địa điểm để chia sẻ về công việc làm ăn trái phép như cho vay, lừa đảo. Các đối tượng sẽ cử đại diện tham gia các cuộc họp như vậy, thường kèm theo việc nhậu nhẹt và chụp ảnh để đăng lên mạng xã hội. Các nhà điều tra cho rằng việc đăng ảnh lên mạng để khoa trương sức ảnh hưởng là điều đang trở nên thịnh hành trong các nhóm giang hồ trẻ.

Tội phạm trẻ gia tăng tại Hàn Quốc- Ảnh 3.

Một cuộc vui của các thành viên băng nhóm tại Hàn Quốc

VĂN PHÒNG CÔNG TỐ QUẬN TRUNG TÂM SEOUL

Một phát ngôn viên của NPA cho biết cơ quan sẽ tăng cường thiết lập hệ thống ứng phó tội phạm hiệu quả hơn và tập trung vào các năng lực điều tra đối với nhiều loại băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm trẻ.

Trang Business Insider dẫn thông tin từ dự án Chỉ số tội phạm có tổ chức toàn cầu cho biết nhà chức trách Hàn Quốc đã nỗ lực xóa sổ toàn bộ các nhóm mafia từ thập niên 1990 và số ít tổ chức còn lại có quy mô nhỏ và không kiểm soát các địa bàn hay tham gia hoạt động bạo lực mạnh mẽ. Các tổ chức tội phạm nước ngoài cũng được cho là có vai trò lớn trong địa bàn Hàn Quốc và hợp tác với các nhóm địa phương ở các thành phố lớn như Seoul, Incheon và Busan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.