Toàn cảnh vụ Malaysia khủng hoảng nhân sự vì Covid-19 trước trận gặp Việt Nam

Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
11/12/2021 11:26 GMT+7

Đại dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp và việc cho đăng ký 30 thay vì 23 cầu thủ là quyết định mang tính hỗ trợ các đội từ ban tổ chức AFF Cup . Ấy vậy mà HLV Tan Cheng Hoe của đội tuyển Malaysia có phần chủ quan, ông chỉ đăng ký 24 cầu thủ thay vì 30 như sự cho phép của ban tổ chức.

Mỗi đội tuyển được đăng ký danh sách 30 cầu thủ để sang Singapore dự AFF Suzuki Cup 2020. Tất nhiên với một người làm việc chỉn chu như HLV Park Hang-seo thì đội tuyển Việt Nam có quân số 30 người đúng với quy định.

Ông Park sẵn sàng mang những cầu thủ trẻ, thiếu kinh nghiệm sang Singapore. Thanh Bình, Văn Xuân, Văn Chuẩn…là những phương án dự phòng, dù không thật sự chất lượng nhưng vẫn giúp ông Park chủ động hơn nếu có sự cố đội tuyển bị sứt mẻ lực lượng.

Thế rồi lúc này, trước khi thi đấu với Việt Nam, đội tuyển Malaysia thiếu người vì dịch bệnh. Hiện tại, HLV Tan Cheng Hoe lo lắng vì ông chỉ còn 20 cầu thủ (trong đó có 3 thủ môn) do có 4 người bị Covid-19. Trong đó Safawi Rasid đang là F1 vì ở chung phòng với F0 Akhyar Rashid.

Safawi là người ghi 3 bàn vào lưới tuyển Lào, đang là chân sút chủ lực của tuyển Malaysia, nên nếu anh dương tính thì Malaysia sẽ tổn thất lực lượng nghiêm trọng.

Để rơi vào tình cảnh này cũng do sự chuẩn bị thiếu chu đáo của tuyển Malaysia, khi 4 cầu thủ mắc bệnh, tiền đạo chủ lực cần theo dõi y tế vì ở chung phòng với F0, tất nhiên là các thành viên của tuyển Malaysia phải cảm thấy lo lắng trước trận đấu quan trọng gặp Việt Nam vào lúc 19 giờ 30 ngày 12.12.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.