Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 19.3.2021

19/03/2021 06:28 GMT+7

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 19.3.2021 gồm: Xét xử Trần Thị Ngọc Nữ về tội gây rối trật tự công cộng: Bị cáo trưng ảnh “sinh hoạt riêng tư” với nguyên Chánh án TAND tỉnh; Đề nghị truy tố nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TP.HCM và 3 đồng phạm…

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 19.3.2021

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 19.3.2021 có bài: Vì sao thay đổi nhân sự giới thiệu ƯC QH của khối CP, Chủ tịch nước ? Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu ứng cử Quốc hội ở khối Chủ tịch nước thay vì khối Chính phủ như trước. Trong khi đó, ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Đảng, được giới thiệu ứng cử Quốc hội ở khối Chính phủ.

Các đại biểu tham dự hội nghị biểu quyết thông qua danh sách sơ bộ người của các cơ quan T.Ư ứng cử ĐBQH khóa 15

ẢNH: NGỌC THẮNG

 

Đưa thêm vụ án vào diện BCĐ T.Ư phòng, chống tham nhũng theo dõi

Ngày 18.3, tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (BCĐ) dưới sự chủ trì của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng BCĐ, Thường trực BCĐ yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Xét xử Trần Thị Ngọc Nữ về tội gây rối trật tự công cộng: Bị cáo trưng ảnh “sinh hoạt riêng tư” với nguyên Chánh án TAND tỉnh

Vì sao phiên tòa xét xử Trần Thị Ngọc Nữ tiếp tục tạm dừng?

Bị cáo Nữ giơ lên cho HĐXX xem tập ảnh và nói đó là những hình ảnh chụp chung với ông Biện Văn Hoan trong các lần sinh hoạt có tính chất riêng tư

ẢNH: H.LINH

Đề xuất gói 6.000 tỉ đồng đào tạo lại lao động

Người lao động có nguy cơ mất việc do Covid-19 sẽ được hỗ trợ, nâng cao trình độ kỹ năng nghề

ẢNH: T.HẰNG

Đề nghị truy tố nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TP.HCM và 3 đồng phạm

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Lê Thị Thanh Tuyền (nguyên Chánh thanh tra Sở Tài chính TP.HCM, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND H.Củ Chi).

Những ai cần đi làm ngay căn cước công dân gắn chip?

Cận cảnh người dân TP.HCM được cấp căn cước công dân trên xe lưu động

Thiếu tướng Trần Đức Tài chủ trì họp báo

ẢNH: KHẢ HÒA

Công an TP.HCM đang nỗ lực để hoàn thành chỉ tiêu được giao đến ngày 30.4 cấp căn cước công dân gắn chip điện tử cho gần 4,2 triệu nhân khẩu. Vậy những ai sẽ được cấp căn cước công dân gắn chip thời gian này?

Đổi thẻ BHYT mẫu mới: Chất lượng khám, chữa bệnh có nâng cao ?

Khám chữa bệnh BHYT tại TP.HCM

ẢNH: DUY TÍNH

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 19.3.2021, còn có: Thêm 2 bệnh nhân Covid-19 tại Hải Dương. Ngày 18.3, Bộ Y tế thông báo ghi nhận 3 ca mắc Covid-19 mới, là bệnh nhân (BN) Covid-19 thứ 2.568 - 2.570 tại Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.