Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 17.3.2021

17/03/2021 04:49 GMT+7

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 17.3.2021 gồm: Để không còn tài xế ma men, nghiện hút trên đường; “Thần y” trên mạng, vì đâu nên nỗi?: Bị đòi chứng chỉ hành nghề, “thần y” ra đi không trở lại…

Một số tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 17.3.2021

Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 17.3.2021 có bài: Để không còn tài xế ma men, nghiện hút trên đường. Nhiều ý kiến ủng hộ CSGT toàn quốc ra quân trấn áp tài xế vi phạm nồng độ cồn và ma túy, đồng thời mong mỏi 'cú đấm thép' này được thực hiện mỗi ngày.

Đợt ra quân lần này, lực lượng CSGT tập trung trấn áp tài xế vi phạm nồng độ cồn và ma túy

Ảnh: Trần Cường

 

Cá vược... vượt Covid-19

Một farm nuôi cá chẽm trên vịnh Vân Phong của Công ty Australis

ẢNH: TRÀ BAN

Ở Khánh Hòa, có một doanh nghiệp chuyên nuôi cá chẽm (hay còn gọi là cá vược) đã vượt qua dịch Covid-19 một cách ngoạn mục: Trong năm 2020 có 6.500 tấn cá vược đã... vượt đại dương để có mặt tại Mỹ và nhiều nước khác.

Xét xử sai phạm vụ hoán đổi nhà đất tại TP.HCM: Bị cáo Diệp xin trả lại tài sản 185 Hai Bà Trưng

Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp tại tòa

ẢNH: KHẢ HÒA

Sáng 16.3, đại diện Viện KSND TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa đã thẩm vấn đại diện Ngân hàng Agribank, Sở TN-MT TP.HCM và bị cáo Dương Thị Bạch Diệp để làm rõ hành vi phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của bị cáo Diệp.

“Thần y” trên mạng, vì đâu nên nỗi?: Bị đòi chứng chỉ hành nghề, “thần y” ra đi không trở lại

Khu đất hơn 6,4 ha ở xã Cẩm Mỹ (H.Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) mà UBND H.Cẩm Xuyên từng cấp cho ông Võ Hoàng Yên

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Năm 2015, Sở Y tế Hà Tĩnh đặc cách cấp phép cho “thần y” Võ Hoàng Yên (46 tuổi) mở Trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh ở xã Cẩm Vịnh để khám, chữa bệnh dù chưa có “bằng cấp” gì. Đến khi bị yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề, ông Yên xin “nghỉ” để đi học, bỏ mặc trung tâm hoang tàn.

TP.HCM “lên đời” 5 huyện

Huyện Nhà Bè nhìn từ trên cao

Ảnh: Ngọc Dương

Kế hoạch 5 huyện ngoại thành TP.HCM là Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi và Cần Giờ chuyển thành quận, được kỳ vọng sẽ giúp gia tăng giá trị đất đai, hạ tầng được đầu tư hiện đại và đồng bộ, quy hoạch triển khai khả thi hơn, các dịch vụ, tiện ích đi kèm và đời sống văn hóa tăng lên…, chứ không đơn thuần là việc thay đổi tên gọi.

Lãng phí “khủng” ở Sở LĐ-TB-XH Đồng Tháp

Sở LĐ-TB-XH Đồng Tháp có nhiều lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản

Ảnh: Trần Ngọc

Được ngân sách nhà nước đầu tư tài sản, trang thiết bị trị giá gần 17 tỉ đồng nhưng không đưa vào sử dụng và để nợ tạm ứng gần 900 triệu đồng kéo dài nhiều năm không thu hồi... Đó là một số sai phạm của Sở LĐ-TB-XH Đồng Tháp vừa bị Thanh tra tỉnh này phát hiện.
Tin tức thời sự đặc biệt báo in Thanh Niên ngày 17.3.2021, còn có: Cổ súy mê tín dị đoan, YouTuber Thơ Nguyễn bị phạt 7,5 triệu đồng. Chiều 16.3, Thanh tra Sở TT-TT Bình Dương làm việc với YouTuber Thơ Nguyễn, xác định việc đăng tải clip “xin vía học giỏi” lên mạng xã hội đã vi phạm về cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy mê tín dị đoan nên ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.