Tin tức mới nhất ngày 29.6.2021

29/06/2021 06:20 GMT+7

Tin tức mới nhất ngày 29.6.2021 gồm: Cách ly F1 tại nhà, thận trọng nhưng cấp thiết; TP.HCM phân loại nhóm nguy cơ để dập dịch; Việt Nam vượt ngưỡng 16.000 ca mắc Covid-19 ...

Tin tức mới nhất ngày 29.6.2021 có bài: Xóm Nhà đèn: Chợ đồ gỗ xê - cần - hen. Sau năm 1975, nhiều gia đình ở Sài Gòn bán đi những bộ bàn ghế, ván ngựa, đồ trang trí bằng gỗ. Lúc này, cùng những người mua rong tỏa đi khắp thành phố, chợ đồ gỗ xê - cần - hen (secondhand - hàng đã sử dụng) trong con hẻm 124 Phạm Thế Hiển (Q.8, TP.HCM) cũng được hình thành.

Do giáp kênh Tàu Hũ nên việc buôn bán đồ gỗ cũ của các chủ vựa ở xóm Nhà Đèn (Q.8, TP.HCM) và thương lái miền Tây khá thuận lợi

Ảnh: Trung Du

 

Bình Dương thí điểm cách ly F1 tại nhà

Khu vực công nhân ở P.An Phú (TP.Thuận An, Bình Dương) nơi các F2, F3 tự cách ly ở nhà trọ

Ảnh: Đỗ Trường

Ngày 28.6, ông Nguyễn Hồng Chương, Giám đốc Sở Y tế Bình Dương, cho biết sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc, Bình Dương đã quyết định thực hiện thí điểm cách ly F1 tại nhà ở 9 huyện, thị, TP.

TP.HCM phân loại nhóm nguy cơ để dập dịch

Lực lượng y tế lấy mẫu tầm soát trên diện rộng đối với người dân ở Q.Bình Tân, TP.HCM

Ảnh: Độc Lập

TP.HCM chia 22 địa phương thành 3 nhóm nguy cơ và giao quyền chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó dịch bệnh Covid-19 tùy theo diễn biến cụ thể.

Cách ly F1 tại nhà, thận trọng nhưng cấp thiết

Phát cơm cho những hộ dân cách ly tại nhà ở P.Cô Giang, Q.1, TP.HCM

ẢNH: Trung Dung

Chiều 28.6, tại buổi họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP.HCM, bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế, thông tin về việc cách ly F1 tại nhà.

Kiến nghị kỷ luật người chậm trễ giải quyết quyền lợi cho cán bộ đi B

Ông Nguyễn Ngọc Lợi đã khiếu nại liên tục từ năm 1990 đến nay

ẢNH C.LUẬN

TTCP kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo có hình thức kỷ luật nghiêm đối với cá nhân cố ý thực hiện không đúng nội dung kiến nghị, chậm trễ giải quyết quyền lợi cho cán bộ đi B.

Xét kháng cáo 5 bất động sản liên quan ông Trần Bắc Hà

Các bị cáo kháng cáo tại phiên xét xử phúc thẩm ngày 28.6

Ảnh: Đình Trường

Ngày 28.6, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo của 3 bị cáo về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” liên quan đến khoản vay và chiếm đoạt tiền của Ngân hàng thương mại CP đầu tư và phát triển VN (BIDV) và kháng cáo của một số người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.
Tin tức mới nhất ngày 29.6.2021 còn có: Việt Nam vượt ngưỡng 16.000 ca mắc Covid-19. Ngày 28.6, Bộ Y tế thông báo Việt Nam ghi nhận thêm 391 ca mắc Covid-19. Trong 382 ca mắc lây nhiễm trong nước mới công bố, số mắc cao nhất ghi nhận tại TP.HCM, với 218 ca; tiếp đó là Bình Dương 40 ca, Bắc Giang 26 ca; Quảng Ngãi 20 ca... Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 16.041 ca mắc Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.