Tin tức mới nhất ngày 27.6.2021

27/06/2021 06:43 GMT+7

Tin tức mới nhất ngày 27.6.2021 gồm: Sản xuất bằng được vắc xin Covid-19 “made in VN” nhanh nhất; Thêm nhiều địa phương giãn cách, phong tỏa để phòng chống dịch...

Tin tức mới nhất ngày 27.6.2021 có bài: Chợ truyền thống ở TP.HCM hoạt động cầm chừng. Sau khi phát hiện hơn 70 ca nhiễm Covid-19 liên quan 2 chợ đầu mối Bình Điền (Q.8) và Hóc Môn (H.Hóc Môn), 2 chợ truyền thống Sơn Kỳ và Tân Hương (Q.Tân Phú), hầu hết các chợ truyền thống trên địa bàn TP.HCM hoạt động cầm chừng, tuân thủ quy định 5K nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.

Một số gian hàng ở chợ An Lạc (Q.Bình Tân) còn hoạt động nhưng chợ vắng khách

ẢNH: TRẦN KHA

 

TP.HCM triển khai gói hỗ trợ 886 tỉ đồng: Đối tượng, điều kiện, thủ tục hưởng ra sao?

Người bán hàng rong là một trong những đối tượng được nhận hỗ trợ

Ảnh: P.T.N

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, cho biết đối với người lao động tự do, để được nhận hỗ trợ, cần có bản khai (mẫu kê khai này do khu phố cấp), sau đó gửi trưởng khu phố, tổ dân phố.

Vui buồn thú y miệt vườn: Chuyện bò đá và tai nạn nghề nghiệp

Một số thú y cho biết từng bị bò đá, trâu bò rượt...

Ảnh: Như Lịch

Bị trâu bò rượt, bò đá, heo táp, chó cắn hoặc bị đòi bồi thường, kiện tụng, tẩy chay... Có không ít tai nạn mà thú y miệt vườn gặp phải trong nghề, bên cạnh những niềm vui bình dị.

Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép với nỗ lực rất lớn

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại khu cách ly tập trung ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM

ẢNH: KIM QUI

Chiều 26.6 tại TP.HCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến với TP.HCM và các địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía nam để kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh, đưa ra các giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống người dân.

Thêm nhiều địa phương giãn cách, phong tỏa để phòng chống dịch

Ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức đưa các F1 đi cách ly tập trung

ẢNH: T.PHƯƠNG

Phú Yên giãn cách toàn tỉnh.Trong khi đó, Quảng Ngãi phong tỏa 1 xã, 1 phường.

Ngỡ ngàng hai phụ nữ đi ô tô, vào cửa hàng... trộm sữa

Hình ảnh hai phụ nữ “bày mưu, tính kế” trộm sữa bị camera an ninh ghi lại

Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Ông bà xưa thường nói “Trông mặt mà bắt hình dong”. Nhưng không ai ngờ, hai phụ nữ đi ô tô lại vào cửa hàng bán bỉm sữa... lấy trộm 3 hộp sữa.

Sản xuất bằng được vắc xin Covid-19 “made in VN” nhanh nhất

Sản xuất vắc xin ngừa Covid-19 tại Công ty Nanogen

ảnh: Độc Lập

Sau khi Công ty CP công nghệ sinh học dược Nanogen (tại Khu công nghệ cao TP.HCM) - đơn vị nghiên cứu, sản xuất vắc xin Nanocovax phòng chống Covid-19, có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị xin cấp phép khẩn cấp cho vắc xin Nanocovax (Thanh Niên đã thông tin), sáng qua 26.6, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ đến thăm và làm việc với công ty này.

TP.HCM chuyển 2 ký túc xá thành 2 bệnh viện dã chiến

Ngày 26.6, GS-TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM đã ký kế hoạch triển khai bệnh viện dã chiến (thu dung điều trị Covid-19.

Ký túc xá thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ được triển khai thành bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19

ẢNH: Ngọc Dương

Tin tức mới nhất ngày 27.6.2021 còn có: Thí điểm cách ly y tế tập trung 7 ngày. Bộ Y tế vừa có quyết định về triển khai thí điểm “Hướng dẫn cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh”, thực hiện thí điểm tại tỉnh Quảng Ninh, áp dụng từ ngày 1 - 31.7.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.