Tìm thấy vi nhựa trong mây

Khánh Như
Khánh Như
29/09/2023 09:46 GMT+7

Giới nghiên cứu ở Nhật Bản mới đây xác nhận sự hiện diện của vi nhựa trong các đám mây, không lâu sau khi các hạt nhựa siêu nhỏ được phát hiện ở trong cơ thể cá ở vùng sâu nhất của đại dương và rải rác trong băng ở Bắc Cực.

Phát hiện được công bố trên tạp chí Environmental Chemistry Letters ngày 27.9.

Theo báo cáo, nhóm nghiên cứu cho biết mỗi mẫu nước thu được từ sương mù trên đỉnh núi Phú Sĩ và núi Oyama có thể chứa từ 6 - 14 mảnh nhựa. Khi các hạt này tiếp cận tầng khí quyển và tiếp xúc với bức xạ cực tím từ ánh sáng mặt trời, chúng sẽ phân hủy, góp phần tạo ra khí nhà kính.

Có gì ở nơi sâu nhất Trái Đất?

Ông Hiroshi Okochi thuộc Đại học Waseda, tác giả chính của nghiên cứu, cảnh báo nếu vấn đề không được giải quyết một cách chủ động, rủi ro về biến đổi khí hậu có thể trở thành hiện thực với tác động không thể đảo ngược, theo AFP.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.