Biến đổi khí hậu đe dọa cuộc chiến chống AIDS, bệnh lao, sốt rét

18/09/2023 07:03 GMT+7

Biến đổi khí hậu và các cuộc xung đột đang đe dọa những nỗ lực đối phó ba căn bệnh truyền nhiễm chết chóc nhất thế giới, Reuters hôm 18.9 dẫn cảnh báo của Quỹ Toàn cầu Chống AIDS, Bệnh lao và Sốt rét.

Biến đổi khí hậu đe dọa cuộc chiến chống AIDS, bệnh lao, sốt rét - Ảnh 1.

Muỗi Anopheles stephensi, loài truyền bệnh sốt rét

REUTERS

Các sáng kiến quốc tế chống lại những căn bệnh trên đa số đã được khôi phục sau thời gian bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, theo báo cáo của Quỹ Toàn cầu Chống AIDS, Bệnh laoSốt rét vừa được công bố.

Tuy nhiên, sự gia tăng thách thức từ biến đổi khí hậu và xung đột đồng nghĩa với khả năng thế giới không thể hoàn thành các mục tiêu xóa sổ AIDS, bệnh lao và sốt rét vào năm 2030, nếu không thực thi những nỗ lực đặc biệt. Đó là lời cảnh báo của ông Peter Sands, Giám đốc điều hành Quỹ Toàn cầu.

Giám đốc Sands cho hay vẫn có những điểm sáng. Ví dụ, năm 2022, 6,7 triệu người được điều trị bệnh lao ở những nước tiếp nhận Quỹ Toàn cầu, cao nhất từ trước đến nay và hơn 1,4 triệu người trong năm 2021.

Quỹ cũng hỗ trợ 24,5 triệu người điều trị HIV và phân phát hơn 220 triệu mùng chống muỗi.

Dù vậy, nỗ lực khôi phục toàn bộ các sáng kiến đang đối mặt thách thức gia tăng từ nhiều trở ngại, bao gồm biến đổi khí hậu và xung đột.

Chẳng hạn, sốt rét đang lây lan ở những vùng cao nguyên của châu Phi, những khu vực trước đây nhiệt độ lạnh khiến muỗi mang theo ký sinh trùng không thể sinh sôi. Những sự kiện thời tiết cực đoan như lũ lụt đã gây quá tải cho hệ thống y tế, khiến các cộng đồng trôi dạt và làm gia tăng bệnh truyền nhiễm cũng như gây gián đoạn cho nỗ lực điều trị.

Khủng hoảng khí hậu đang diễn ra toàn cầu?

Ở các nước bao gồm Sudan, Ukraine, Afghanistan và Myanmar, các đoàn y tế gặp nhiều trắc trở khi cần đến những cộng đồng dễ thương tổn, vì tình trạng bất ổn an ninh.

Thế nhưng, ông Sands cho hay vẫn còn có hy vọng, một phần do sự xuất hiện của các thiết bị, công cụ chẩn đoán và phòng chống hiện đại.

Trong tuần, một cuộc họp cấp cao về bệnh lao sẽ được tổ chức tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và thúc đẩy sự tập trung hơn nữa về căn bệnh này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.