Tiếp tục xuất hiện hình ảnh mạo danh BV Nhi đồng 1 kêu gọi từ thiện

11/08/2023 13:24 GMT+7

Trên mạng xã hội lại xuất hiện chiêu thức giả mạo giấy tờ do BV Nhi đồng 1 cấp để kêu gọi từ thiện "đưa con về quê lo hậu sự". Tuy nhiên, BV Nhi đồng 1 TP.HCM khẳng định những thông tin đó là giả mạo.

Sáng 11.8, BS Trương Hữu Khanh (Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM) cho biết, người dân vừa gửi thông tin để BV xác minh một trường hợp kêu gọi quyên góp trên mạng xã hội.

Bài đăng xuất hiện trên mạng xã hội nhằm mục đích kêu gọi giúp đỡ bé Nguyễn Văn Bảo, sinh ngày 18.03.2022.

Tiếp tục xuất hiện hình ảnh mạo danh Bệnh viện Nhi đồng 1 kêu gọi từ thiện

Nội dung bài đăng cho biết, ba em tên là Quân quê ở xã Lộc Châu, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng. Bé Bảo đang mắc bệnh viêm não mô cầu, hiện đang điều trị ở BV Nhi đồng 1 TP.HCM 2 tháng nay. Do bệnh tình nặng, bé được cấp cứu nhưng không qua khỏi. Do lo chi phí điều trị cho con 3 tháng nay nên ba mẹ hiện giờ khó khăn, không xoay xở được.

Tiếp tục xuất hiện hình ảnh mạo danh BV Nhi đồng 1 để kêu gọi từ thiện - Ảnh 1.

Tài khoản mạo danh giấy tờ BV Nhi đồng 1 TP.HCM cấp để kêu gọi giúp đỡ

BVCC

"Mong cô chú, anh chị rủ lòng thương giúp em chút chi phí, để em sớm đưa con về quê lo hậu sự", bài đăng viết kèm thông tin số tài khoản, số điện thoại liên hệ.

Tài khoản này còn đăng kèm giấy chứng nhận bé Bảo đã tử vong có chữ ký, dấu mộc đỏ của bác sĩ trưởng khoa và giám đốc BV Nhi đồng 1 TP.HCM. Bé được chẩn đoán ung thư, viêm màng não, cấp cứu do hôn mê sâu sau khi phẫu thuật não.

BS Khanh khẳng định, BV đã rà soát, xác minh, các thông tin giấy tờ trên là giả mạo, không có bệnh nhi này. "Đây là chiêu thức mạo danh xin tiền từ thiện", BS Khanh nói.

Xem nhanh 20h ngày 11.8: Giả mạo giấy tờ bệnh viện kêu gọi từ thiện

Trước đó, BV Nhi đồng 1 TP.HCM đã phát hiện nhiều trường hợp mạo danh giấy tờ do BV cấp để kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội. Nếu có những người trường hợp cần giúp đỡ, người nhà cần liên hệ qua phòng Công tác – Xã hội của BV. BV lên án hành vi mạo danh giấy tờ để kêu gọi giúp đỡ qua mạng xã hội, tránh để lòng tốt bị lợi dụng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.